Hòa đàm bế tắc, không kích giết chết hàng chục thường dân ở Aleppo, Syria

ANTĐ -Các vụ không kích vào các khu phố do phiến quân kiểm soát tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria hôm 22-4 đã giết chết ít nhất 18 thường dân và làm hàng chục người bị thương.

Hòa đàm bế tắc, không kích giết chết hàng chục thường dân ở Aleppo, Syria ảnh 1Một em bé may mắn thoát chết sau một vụ không kích vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo, Syria hôm 22-4-2016

Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của chính phủ thực hiện các cuộc không kích đã gây ra cái chết cho 18 thường dân.

"7 dân thường thiệt mạng, 10 người khác bị thương ở Bustan Al Qasr, 4 người thiệt mạng ở Al Mashad, 5 người chết ở huyện Salhin, hiện đang do phe đối lập kiểm soát, và 2 người khác cũng bị giết chết ở các khu phố khác", một thành viên lực lượng dân phòng cho biết.

Các cuộc không kích diễn ra giữa lúc gia tăng lo ngại một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc vốn đã mong manh, nay lại càng dễ bị phá vỡ. Các nhóm đối lập chính hôm 18-4 đã đình chỉ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneve vì họ cho rằng chính phủ đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn mà Mỹ, Nga làm trung gian, giam giữ bất hợp pháp hàng ngàn người và cản trở viện trợ nhân đạo.

Trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn chính phủ Syria ở Geneve, ông Bashar Jaafari đã ghi nhận việc viện trợ nhân đạo, mắng nhiếc phe đối lập khi cáo buộc chính phủ sai sót trong việc cứu trợ nhân đạo.

Ông Jaafari đã nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở Geneve, nơi các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp và các cuộc họp khác về cuộc khủng hoảng Syria đã được tổ chức trong những tháng gần đây. Ông cho biết phái đoàn của ông sẽ gặp lại đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) Staffan de Mistura vào ngày 25-4 tới.

Ông Salem Al Meslet -phát ngôn viên của Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) hôm 22-4 cho biết, ông de Mistura đã quyết định các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục cho đến ngày 27-4, và các phái đoàn có thể quay trở lại bàn đàm phán "nếu chúng ta nhìn thấy những bước tiến lớn và nghiêm túc trên mặt đất".

Bộ trưởng ngoại giao Pháp, Jean-Marc Ayrault, cảnh báo rằng các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria đã bước vào một "vùng nguy hiểm".

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ cuối tháng 2, ngoại trừ nhóm khủng bố IS và Jabhat Al Nusra, song khắp Syria vẫn bị rung chuyển bởi nhiều cuộc chiến đẫm máu trong những tuần gần đây, đặc biệt là xung quanh Aleppo.

Xung đột ở Syria nổ ra vào tháng 3 - 2011 với các cuộc biểu tình chống chính phủ. Kể từ đó đến nay, các cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông này đã khiến hơn 270.000 người thiệt mạng.