Nguy hiểm rình rập từ đồ chơi trẻ em

Nguy hiểm rình rập từ đồ chơi trẻ em

ANTĐ - Những món đồ chơi hấp dẫn như chiếc còi mang hình mèo Hello Kitty luôn mang lại niềm vui cho trẻ em song không ít trong số đó lại tiềm ẩn, chứa đựng các mối nguy hiểm khôn lường với con em chúng ta.

Bảo quản hoa quả… cả năm

Bảo quản hoa quả… cả năm

ANTĐ - Trước thông tin quả lê để 5 tháng, trái táo 9 tháng vẫn không hỏng khiến nỗi sợ của người tiêu dùng tăng lên, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho rằng, với các giống lê, táo có thời gian bảo quản dài, sản xuất trong điều kiện không bị nhiễm vi sinh vật gây hỏng nhanh, được xử lý bằng chất bảo quản an toàn… có thể để được 6-10 tháng, thậm chí cả năm. 
Khám, tư vấn miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khám, tư vấn miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu năm 2014, ngày 8-11 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám, tư vấn miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cho người dân khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận. 
Đồ nhựa làm tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ

Đồ nhựa làm tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ

ANTĐ - Nhà nghiên cứu Robin Whyatt ở trường Đại học Columbia ở New York, Mỹ và các cộng sự đã phát hiện hóa chất phthalate có trong hầu hết các đồ gia dụng như thiết bị vệ sinh, sản phẩm chăm sóc cá nhân và hộp nhựa, màng bọc thức ăn làm tăng nguy cơ khiến trẻ gặp phải các vấn đề về đường hô hấp như bệnh hen suyễn. 
Làm rõ việc dùng hóa chất tẩy trắng gạo

Làm rõ việc dùng hóa chất tẩy trắng gạo

ANTĐ - Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Nafiqad  (Bộ NN&PTNT) vừa yêu cầu Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 khẩn trương phân tích mẫu gạo để xác định thông tin phản ánh về việc sử dụng hóa chất, hương liệu để tẩy trắng, bảo quản gạo. 
Phun hóa chất diện rộng phòng sốt xuất huyết

Phun hóa chất diện rộng phòng sốt xuất huyết

ANTĐ - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 241 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. 
Tránh dùng kem chống nắng dạng xịt cho trẻ

Tránh dùng kem chống nắng dạng xịt cho trẻ

ANTĐ - Nếu so với dạng bôi thì kem chống nắng dạng xịt phổ biến hơn do dễ sử dụng, tuy nhiên, Consumer Reports, một tạp chí tiêu dùng uy tín của Mỹ gần đây đã cảnh báo rằng kem chống nắng dạng xịt có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe, nên tránh dùng cho trẻ em. 
Gần 6.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc đe dọa di sản thế giới

Gần 6.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc đe dọa di sản thế giới

ANTĐ - 2 container chứa máy biến thế và các phuy dầu chứa hóa chất PCB (Polychlorinated Biphenyls) - loại hóa chất siêu độc, chỉ sau Dioxin vẫn được lưu trữ trong điều kiện sơ sài tại Cảng Cái Lân đã nhiều năm qua, như một mối hiểm họa có thể ập xuống Vịnh Hạ Long - di sản Thiên nhiên thế giới bất cứ lúc nào.
Người có mùi bia dễ “làm mồi” cho muỗi

Người có mùi bia dễ “làm mồi” cho muỗi

ANTĐ - Mùa hè nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi - loài côn trùng không chỉ phiền nhiễu bởi những nốt cắn gây ngứa ngáy mà còn là vật trung gian truyền bệnh dịch, như sốt xuất huyết. Lạ ở chỗ, có nhiều người như thể “thỏi nam châm” hút muỗi nhưng bản thân họ không biết có một số yếu tố, kể cả những thói quen tưởng chừng vô hại đã biến họ thành “mồi ngon” cho muỗi.
Hộp, cốc xốp có thể gây ung thư

Hộp, cốc xốp có thể gây ung thư

ANTĐ - Một hóa chất có tên là styren được sử dụng trong các loại cốc và hộp xốp đựng thức ăn  dùng một lần có thể gây ung thư, các nhà khoa học cảnh báo. 
Các đồ dùng nhà bếp gây nguy hiểm cho sức khỏe

Các đồ dùng nhà bếp gây nguy hiểm cho sức khỏe

ANTĐ - Một số đồ dùng sử dụng trong nhà bếp có thể thải khói độc hại và hóa chất vào thức ăn, tích tụ trong cơ thể, gây nguy hiểm đối với sức khỏe của con người. Vì vậy để bảo vệ sức khỏe cần thay thế những dụng cụ nhà bếp không an toàn.