Mực xăm có thể gây ung thư

Mực xăm có thể gây ung thư

ANTĐ - Cơ quan Quản lý hóa chất châu Âu (ECHA) cho biết, các loại mực xăm có thể gây ra vấn đề về da bao gồm các phản ứng dị ứng, ngứa kéo dài trong nhiều năm và làm tăng nguy cơ ung thư. Hóa chất này cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và phát triển của trẻ. 
Nơm nớp lo chợ hóa chất giữa lòng phố cổ

Nơm nớp lo chợ hóa chất giữa lòng phố cổ

ANTĐ - Những can sắt, can nhựa đựng hóa chất, sơn, keo, dung môi… được chất cao ngất tại cửa hàng và thậm chí là ngay nơi ở của nhiều hộ dân trên một số phố cổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ nhiều năm nay, song những người liên đới thì vẫn ung dung.
Phòng dịch sốt xuất huyết bùng phát trong mùa mưa

Phòng dịch sốt xuất huyết bùng phát trong mùa mưa

ANTĐ - Bộ Y tế vừa có công văn gửi 10 tỉnh/ thành phố có nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong những tháng cuối năm nay, yêu cầu  tăng cường công tác phòng, chống bệnh SXH. 
Trắng chưa chắc đã sạch

Trắng chưa chắc đã sạch

ANTĐ - Lâu lắm, hôm nọ tôi mới vào quán ăn, phát hiện ra một hiện tượng lạ kỳ: vài gia đình quá sợ giấy ăn nên họ mang theo khăn vải để lau miệng, ông ạ!
Nhắm mắt mà bơi

Nhắm mắt mà bơi

ANTĐ - Nghe con số hàng trăm trẻ chết đuối mỗi năm, tôi dự định triển khai chương trình học bơi cho 2 đứa cháu, nhưng chỉ mới... thò chân xuống nước đã vội vàng xách dép chạy.
Hóa chất trong hồ bơi gây biến đổi gene

Hóa chất trong hồ bơi gây biến đổi gene

ANTĐ - Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra một hợp chất độc hại được sản sinh trong các hồ bơi khi mồ hôi, nước tiểu và kem dưỡng da tan trong nước phản ứng với clo dùng để làm sạch nước. 
Tận mắt xem "công nghệ" chế biến trà sữa trân châu Feeling Tea từ bột màu, hóa chất Trung Quốc

Tận mắt xem "công nghệ" chế biến trà sữa trân châu Feeling Tea từ bột màu, hóa chất Trung Quốc

ANTĐ - Vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa trân châu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu, được chế từ các chất tổng hợp hoá học nhập từ Trung Quốc. Trà sữa trân châu là một trong những thức uống giải khát ưa chuộng của giới trẻ, tuy nhiên vì lợi ích, nhiều cửa hàng trà sữa trân châu không dùng bột trà tự nhiên mà chế từ bột màu. Khi uống sẽ không khác với trà tự nhiên nhưng thực tế, nó được chế tạo từ các chất tổng hợp hoá học được nhập về từ Trung Quốc. Phóng sự của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ làm rõ về vấn đề này tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đồ ăn nhanh gây rối loạn nội tiết

Đồ ăn nhanh gây rối loạn nội tiết

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ phát hiện, những người ăn nhiều thức ăn nhanh tăng 40% nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất có khả năng gây hại cho sức khỏe. 

Hủy hoại giống nòi

Hủy hoại giống nòi

ANTĐ - Bác có về quê phải đội mũ bảo hiểm, mặc thêm cái áo giáp nữa, nếu không thì mặc mấy lớp áo bông dày vào.

Hiệu quả thật của máy khử độc thực phẩm

Hiệu quả thật của máy khử độc thực phẩm

ANTĐ - Trước hàng loạt thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm tồn dư hóa chất độc hại được công bố trong thời gian gần đây, người dân không khỏi lo lắng cho sức khỏe của gia đình. Vì thế, nhiều người đã tìm mua các loại máy để kiểm tra, khử độc thực phẩm. Tuy nhiên, liệu những loại máy này có thật sự đáng tin. Đây cũng chính là câu hỏi mà người tiêu dùng  muốn được giải đáp.

Nhức nhối "làng" tái chế rác thải

Nhức nhối "làng" tái chế rác thải

ANTĐ -Người dân thôn Xà Cầu (Ứng Hòa – Hà Nội) đang từng ngày sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ những núi phế liệu, rác thải khổng lồ.

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng

Audio 25-3-2016: Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vật gây vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội có thể là khối chiến đấu từ tên lửa, thủy lôi; Gia đình nữ sinh bị cưa chân yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng; Bỉ thừa nhận sai lầm khi trả tự do kẻ khủng bố; Ông Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận “tiêu diệt” Tổng thống Hàn Quốc…

Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông

ANTĐ -  Đúng vào Ngày lễ Tình yêu có vụ ngộ độc thực phẩm phải khẩn cấp đưa vào viện cấp cứu bác ạ.

Phương pháp mới dự đoán hóa chất độc hại

Phương pháp mới dự đoán hóa chất độc hại

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ đang phát triển phương pháp dựa trên công nghệ tế bào để dự đoán ảnh hưởng của hóa chất độc hại lên cơ thể con người mà không cần thí nghiệm trên động vật, tạp chí Nature Communications của Anh vừa đưa tin.