Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có thư gửi tới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Phước 2, thành phố Đà Nẵng, qua đó gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị tử nạn. 
Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 9h45 ngày 7-6 trên đường đèo Khánh Lê - Khánh Hòa, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Xe chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch do mất phanh đã đâm vào vách núi làm 7 người chết và 22 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có thư gửi tới Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD-ĐT và Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Phước 2, thành phố Đà Nẵng, qua đó gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị tử nạn. 

Bộ trưởng cũng gửi đến các cán bộ, giáo viên và thân nhân đang phải điều trị tại bệnh viện lời thăm hỏi và lời chúc mau chóng bình phục. Mặt khác, Bộ GD-ĐT đã quyết định gửi trợ giúp đến các gia đình có người không may bị tử nạn với mức 3 triệu đồng/người. Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi trợ giúp 3 triệu đồng/người tử nạn là giáo viên, thân nhân là 2 triệu đồng/người tử nạn và 1 triệu đồng/người bị thương.