Mang Tết yêu thương đến với học sinh nơi rẻo cao

Mang Tết yêu thương đến với học sinh nơi rẻo cao

ANTĐ - Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, ngày 29/1, đoàn công tác Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị thuộc khối Cảnh sát Quản lý hành chính đã lên đường, vượt qua hơn 160 cây số, mang theo hàng trăm suất quà Tết, trao tặng cho học sinh các trường mầm non – tiểu học – trung học cơ sở xã Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, và nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Bớt lo đối phó thanh tra dự giờ

Bớt lo đối phó thanh tra dự giờ

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển yêu cầu, thanh tra giáo dục cần đổi mới theo hướng không can thiệp quá sâu vào chuyên môn thuộc vấn đề tự chủ của cơ sở. Theo cách làm này, giáo viên sẽ bớt nỗi lo đối phó với thanh tra với việc ghi chép sổ sách theo mẫu, làm đẹp hồ sơ chuyên môn…

Thận trọng với chiêu tư vấn vừa học vừa làm ở Nhật Bản

Thận trọng với chiêu tư vấn vừa học vừa làm ở Nhật Bản

ANTĐ - Thị trường tư vấn du học Nhật Bản đang có sự bùng nổ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, du học sinh đến Nhật Bản chủ yếu chỉ học tiếng thay vì học ĐH, CĐ với hy vọng kiếm việc là chính, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề nhạy cảm khi du học sinh trốn học để đi làm.
Thi tuyển công chức  vẫn "đóng cửa" với người nghèo?

Thi tuyển công chức vẫn "đóng cửa" với người nghèo?

ANTĐ - Cả tuần mỗi ngày phải đi mấy chục cây số đến UBND huyện, chầu chực từ sáng đến chiều, thậm chí vào thẳng Phòng Nội vụ huyện để nộp hồ sơ thi tuyển công chức mà đến ngày chót vẫn “khóc ròng” vì không nộp được hồ sơ. 
Sinh viên thắc mắc nhà tuyển dụng nghĩ gì?

Sinh viên thắc mắc nhà tuyển dụng nghĩ gì?

ANTĐ - Chiều 19-12, hàng trăm sinh viên đã có mặt tại Talkshow "Nhà tuyển dụng nghĩ gì" trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhằm được giải toả thắc mắc trong việc nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam từ lớp 3 đã nuôi ước mơ du học

"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam từ lớp 3 đã nuôi ước mơ du học

ANTĐ - Một mình âm thầm nghiên cứu cách làm hồ sơ xin học bổng du học, tự phỏng vấn, viết thư cho các trường có học bổng, thậm chí tự xin chứng minh tài chính ở cơ quan bố mẹ, thần đồng Đỗ Nhật Nam đã thành công với ước mơ du học của mình ở độ tuổi 13, khiến chính bố mẹ cậu cũng phải ngỡ ngàng.
Bác sĩ "Kinh Công"!

Bác sĩ "Kinh Công"!

ANTĐ - Nhiều người đã gọi những bác sĩ có thể sẽ được đào tạo tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ bằng cái tên như vậy để thể hiện sự châm biếm. 
Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

ANTĐ - Ngày 23-11, Bộ GD-ĐT chính thức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định  về điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
Tân sinh viên nạn nhân của "con ma" đa cấp

Tân sinh viên nạn nhân của "con ma" đa cấp

ANTĐ - Nhiều hoài bão, nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, cả tin, những sinh viên mới vào trường đang trở thành con mồi béo bở để các đối tượng bán hàng đa cấp nhắm tới, “nhồi sọ” và dẫn dắt theo con đường đa cấp lừa đảo. Khi đã mắc bẫy, rơi vào cảnh nợ nần, không còn cách nào khác nhiều em phải bỏ học kiếm tiền trả nợ, hoặc tiếp tục đi lừa người khác. Tệ nạn bán hàng đa cấp lừa đảo, vì thế đang âm thầm gặm nhấm giảng đường đại học.
THÔNG BÁO: Tổ chức "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015"

THÔNG BÁO: Tổ chức "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015"

ANTĐ - Phát huy kết quả của 14 lần tổ chức Giải thành công tốt đẹp, năm nay Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội tiếp tục tổ chức “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015 ”. Đây là Giải bóng đá phong trào của thành phố Hà Nội dành cho học sinh các trường THPT (công lập, bán công, dân lập) do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý.
Cẩn trọng khi cho con học tại nhà

Cẩn trọng khi cho con học tại nhà

ANTĐ - Gần đây, vì nhiều lý do khách quan, một số phụ huynh đã lựa chọn cho con mình mô hình học tập Homeschooling (học tại nhà). Tuy vậy, xung quanh hình thức học tập khá mới mẻ này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.
Chạy nước rút xây dựng trường chuẩn quốc gia

Chạy nước rút xây dựng trường chuẩn quốc gia

ANTĐ - Tại Hà Nội, các địa phương đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành sớm chỉ tiêu xây dựng 100 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015. Mặc dù vậy, không ít quận huyện vẫn lúng túng với chỉ tiêu đặt ra, thậm chí xin rút hay nợ đến năm 2016.
Cẩn trọng khi cho con du học quá sớm

Cẩn trọng khi cho con du học quá sớm

ANTĐ - Không chờ đến bậc đại học, xu hướng du học ngay từ phổ thông đang thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần hội tụ nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn giản là đầu tư tiếng Anh cho con từ nhỏ.
Đồng ý tuyển thí sinh 29 điểm vào Học viện Chính trị CAND

Đồng ý tuyển thí sinh 29 điểm vào Học viện Chính trị CAND

ANTĐ - Ngày 18-9, tin từ Tổng cục  Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Tổng cục đã tổ chức họp bàn, xem xét kỹ hồ sơ của thí sinh Bùi Kiều Nhi, thí sinh đạt 29 điểm nhưng chưa được xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND vì khai lý lịch chưa phù hợp.
Cần có tấm lòng tốt

Cần có tấm lòng tốt

ANTĐ - Năm cuối Đại học Y khoa, cả lớp của Mark đều nộp hồ sơ xin thực tập tại Viện Y khoa lớn nhất của bang, Mark xin thực tập ở vị trí bác sỹ ngoại khoa. Khi hội đồng xét tuyển thực tập của Viện đọc hồ sơ của Mark, họ thấy kết quả các môn khác đều đạt duy chỉ có môn giải phẫu trên cơ thể động vật thì kết quả lại thấp nhất lớp. Buổi phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển hỏi Mark: “Tại sao em lại muốn làm bác sỹ ngoại khoa?”.