Sắp xếp xe trên vỉa hè, sát tường, quay đầu vào trong: Vừa an toàn, lại thông thoáng

Sắp xếp xe trên vỉa hè, sát tường, quay đầu vào trong: Vừa an toàn, lại thông thoáng

ANTĐ - Để thực hiện tốt hơn “Năm trật tự và văn minh đô thị”, nhằm tạo bước chuyển mới từ nhận thức đến hành động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đề nghị toàn thành phố sắp xếp xe máy trên hè phố sát tường, quay đầu xe vào trong, với quyết tâm xây dựng đô thị văn minh hiện đại. 
Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình: Không thể nhân nhượng

Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình: Không thể nhân nhượng

ANTĐ - Bên cạnh những tuyến phố bị chiếm dụng vỉa hè vô tội vạ thì vẫn còn một số con đường phong quang, khách bộ hành có thể đi trên phần đường dành riêng cho mình, không lo bị các phương tiện khác chèn ép, va quệt. Đó là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các phường sở tại, các ban ngành liên quan và sự tự giác của nhiều hộ dân.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá lậu

Kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá lậu

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, sáng 1-4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm kinh doanh thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc trên địa bàn. 
Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình

Vỉa hè trước cửa, cứ tưởng của mình

ANTĐ - Lâu nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường tại các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô làm nơi buôn bán kinh doanh diễn ra khá phức tạp. Mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng đã đưa ra một số giải pháp nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, song chỉ trong một thời gian ngắn, hành vi lấn chiếm của các hộ kinh doanh lại tái phát, giống như một căn bệnh dai dẳng chưa có thuốc đặc trị.

Cháy chợ Phố Hiến, hàng trăm tỷ đồng hóa tro

Cháy chợ Phố Hiến, hàng trăm tỷ đồng hóa tro

ANTĐ - Chợ Phố Hiến - cao 2 tầng, tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, vừa cải tạo và đi vào hoạt động từ tháng 1-2014, với diện tích 29.000m2, tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng... đã cháy rụi trong đêm 19-3. Thiệt hại về tài sản của các tiểu thương ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.
Đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự đô thị

ANTĐ - Thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, trong 2 ngày 10 và 11-3, các ban, ngành, đoàn thể cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai đã đồng loạt ra quân tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, từng cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về TTATGT, TTĐT; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. 
Bắt lô rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bắt lô rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

ANTĐ - Qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại số 13 đường Phan Đăng Lưu, KV4 phường Trần Phú thành phố Quy Nhơn, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện một lô hàng rượu ngoại, thuốc lá cùng một số mặt hàng khác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Chân giò muối “tẩm” phụ gia không rõ nguồn gốc

Chân giò muối “tẩm” phụ gia không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Chiều 1-1, chỉ huy Đội 3 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa đề nghị UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số chân giò ủ muối xông khói “tẩm” phụ gia không rõ nguồn gốc, thu giữ tại cơ sở sản xuất của ông Trần Trung Thập (xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - chuyên kinh doanh chân giò ủ muối xông khói.
Chợ Nhà Xanh cháy lớn vì buông lỏng quản lý

Chợ Nhà Xanh cháy lớn vì buông lỏng quản lý

ANTĐ - Ước tính khoảng 40 ki-ốt kinh doanh trong chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy, ảnh hưởng do cháy sau hơn 1 giờ hỏa hoạn. Cháy xảy ra ở đây bởi BQL khu chợ cũ, xuống cấp nghiêm trọng này đã “buông” các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC từ lâu.
Phát hiện hơn trăm chai “rượu tử thần”

Phát hiện hơn trăm chai “rượu tử thần”

ANTĐ - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, qua công tác phối hợp kiểm tra của đoàn liên ngành gồm Công an tỉnh và Sở Y tế đã phát hiện và thu giữ gần 140 chai "rượu nếp 29 Hà Nội" của Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (có địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội) và nhiều loại rượu kém chất lượng gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.
“Bài học” ốc bươu vàng

“Bài học” ốc bươu vàng

ANTĐ - Sau khi chính quyền vào cuộc, toàn bộ số vỏ ốc do người dân đổ bừa bãi ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã được thu dọn. Hậu quả cơ bản được khắc phục triệt để nhưng vẫn còn đó bài học về công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và kiểm soát sinh vật ngoại lai.

Thu giữ đồ chơi nguy hiểm

Thu giữ đồ chơi nguy hiểm

ANTĐ - Ngày 18-9, CAP Trương Định vận động, thu giữ của gia đình bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh, trú ở 518 phố Bạch Mai, hơn 100 khẩu súng, đao, kiếm các loại bằng nhựa. Nhiều khẩu súng bắn đạn nhựa rất nguy hiểm. 
Nguy cơ cháy chợ tạm, chợ “treo”

Nguy cơ cháy chợ tạm, chợ “treo”

ANTĐ - Sau loạt bài về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại các chợ Đồng Xuân, chợ vải Ninh Hiệp, chợ Vĩnh Tuy, phóng viên ANTĐ tiếp tục tìm hiểu công tác này tại một số chợ dân sinh, chợ tạm trên địa bàn thành phố và không khỏi giật mình…

“Sóng ngầm” trong kinh doanh cầm đồ: Cấp phép dễ, quản lý khó

“Sóng ngầm” trong kinh doanh cầm đồ: Cấp phép dễ, quản lý khó

ANTĐ - Theo Thông tư số 33/2010 của Bộ Công an quy định hiện hành thì cá nhân hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ chỉ cần một số giấy tờ như: văn bản xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong đó, chủ cơ sở phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký hoạt động, đăng ký thuế, chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy...

Đủ “chiêu” trốn thuế cho thuê nhà

Đủ “chiêu” trốn thuế cho thuê nhà

ANTĐ - Cơ quan thuế cho biết, công tác thu và chống thất thu đối với hoạt động cho thuê nhà đặc biệt quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành dự toán và đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng trốn thuế trong hoạt động kinh doanh cho thuê nhà diễn ra khá phổ biến và phức tạp.
Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại Hội An

Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại Hội An

ANTĐ - Vào lúc 8h30 ngày 8-7, lần thứ 2 kể từ 15 năm trở lại đây, người dân đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam lại chứng kiến một đám cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà số 134 đường Trần Phú, TP Hội An. Đây là di tích nằm trong khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt, vụ cháy không chỉ gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với chủ nhà và người kinh doanh mà còn mất đi một di tích quý. Vụ cháy đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác Phòng chống cháy nổ tại quần thể di tích đô thị cổ Hội An.