Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ

Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ

ANTĐ - Nguyên nhân khiến cho nhiều trẻ nhỏ thường xuyên mắc bệnh là do hệ miễn dịch yếu. Một trong những biện pháp quan trọng để chăm sóc bé yêu là một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp tăng cường hệ miễn dịch để trẻ phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn trí tuệ.
Ngủ ngáy tăng nguy cơ ung thư ruột

Ngủ ngáy tăng nguy cơ ung thư ruột

ANTĐ - Các nhà khoa học cho biết, có một liên kết quan trọng giữa thời gian ngủ và sự phát triển bệnh ung thư đại trực tràng, đặc biệt là những người thừa cân hoặc những người ngủ ngáy. 
Cúm H7N9 là dịch bệnh nguy hiểm nhóm A

Cúm H7N9 là dịch bệnh nguy hiểm nhóm A

ANTĐ - Thông tin này được ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội thông báo tại buổi tập huấn cho 5 đội cơ động chống dịch của Hà Nội chiều 10-4. Theo đó, Bộ Y tế đã xếp cúm A/H7N9 là dịch nguy hiểm nhóm A cùng với cúm A/H5N1, đây là những bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, phát tán rộng, tỉ lệ tử vong cao.
Một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1

Một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1

ANTĐ - Ngày 9-4, Sở Y tế Đồng Tháp thông tin chính thức có 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Duy Hoàng Huy, sinh ngày 22-11-2009, trú tại cụm dân cư ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
Chứng đau họng - Không thể coi thường

Chứng đau họng - Không thể coi thường

ANTĐ - Những triệu chứng chúng ta thường xuyên gặp phải là: ngứa cổ họng, khó nuốt và ho. Rất nhiều người khi gặp phải các triệu chứng trên thường không đến bác sĩ để được tư vấn mà tự mình chữa trị. Ít người biết rằng thực tế tồn tại nhiều loại nguyên nhân gây đau họng và cũng có nhiều dạng đau họng khác nhau, dù chúng có các dấu hiệu giống nhau nhưng cách điều trị lại đòi hỏi sự khác biệt. Nếu bạn tự chữa trị sai cách thì có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng khác không đáng có.
Sức khỏe của ông Chavez đang xấu đi

Sức khỏe của ông Chavez đang xấu đi

ANTĐ - Bộ trưởng Thông tin Venezuela Ernesto Villegas ngày 4-3 cho biết, Tổng thống Hugo Chavez đang gặp phải những vết nhiễm trùng mới khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.
Không thể đứng một mình

Không thể đứng một mình

ANTĐ - Bob Butler mất hai chân trong một cuộc viễn chinh. Một ngày hè nóng nực, khi đang làm việc trong nhà để xe của mình ở thị trấn nhỏ bang Arizona (Mỹ), ông nghe thấy tiếng la hét từ một ngôi nhà gần đó. Ông bắt đầu lăn chiếc xe lăn về phía ngôi nhà, nhưng hàng rào dày đặc ngăn ông lại. Và ông rời khỏi xe lăn, bò vào bên trong.
Lựa chọn cây cảnh trong nhà

Lựa chọn cây cảnh trong nhà

ANTĐ - Các hoá chất trong vật liệu xây dựng, đồ nội thất, máy điều hoà có thể làm không khí trong nhà trở nên độc hại. Tuy nhiên có một số loại cây cảnh nếu được trồng trong nhà sẽ giúp bão hoà không khí với ô xy và hấp thụ tất cả các chất độc hại.
Sương mù dày đặc bao trùm Bắc Kinh

Sương mù dày đặc bao trùm Bắc Kinh

ANTĐ - Mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đạt mức nguy hiểm vào ngày 13-1, ngày thứ ba liên tiếp thành phố này phải hứng chịu sương mù dày đặc bao phủ. 
Xử trí khi trẻ bị tiêu chảy và viêm hô hấp do trời lạnh

Xử trí khi trẻ bị tiêu chảy và viêm hô hấp do trời lạnh

ANTĐ - Tại khoa Nhi - BV Bạch Mai cũng như tại BV Nhi trung ương, những ngày rét đậm gần đây số trẻ vào khám do mắc tiêu chảy virus rota và viêm hô hấp tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Các bác sĩ cho biết, hiện miền Bắc đang bước vào mùa dịch tiêu chảy do virus rota, trong khi trời lạnh khiến hầu hết trẻ dưới 3 tuổi bị ảnh hưởng đường hô hấp.

Tổng thống Hugo Chavez bị suy hô hấp nặng

Tổng thống Hugo Chavez bị suy hô hấp nặng

ANTĐ - Chính phủ Venezuela ngày 3-1, cho biết, tình trạng bệnh tình của Tổng thống Hugo Chavez vẫn đang rất phức tạp, ông đang bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng vì các biến chứng do viêm phổi sau đợt phẫu thuật ung thư lần thứ tư tại Cuba.
Cứu sống 2 ca bệnh cực khó

Cứu sống 2 ca bệnh cực khó

ANTĐ - Ngày 10-10, BV Bạch Mai cho biết, các khoa chuyên môn của BV này vừa cứu sống thành công 2 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng khó. 
Phát hiện loại virus mới giống SARS

Phát hiện loại virus mới giống SARS

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát hiện một loại virus mới cùng họ với virus SARS (Viêm đường hô hấp cấp nặng) - thủ phạm gây ra căn bệnh suýt trở thành “đại dịch” toàn cầu hồi năm 2003. Kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân nam 49 tuổi, quốc tịch Qatar đã xác thực sự tồn tại của một loại coronavirus (virus hình vương miện) mới. Cảnh báo này được đưa lên Hệ thống “cảnh báo và phản ứng toàn cầu” của WHO.