Họ đã nói gì trước trận chung kết Champions League?

ANTĐ - Ngay trước thềm "đại chiến," các thành viên của Bayern Munich và Borussia Dortmund đã có những phát biểu làm hâm nóng bầu không khi trận chung kết Champions League, diễn ra tại Wembley vào lúc 1h45 ngày 26-5.

Chung kết Champions League đang ngày càng nóng

Huấn luyện viên Jupp Heynckes tự tin vào sức mạnh hiện tại của Bayern và cho rằng đội bóng của ông sẽ được hưởng niềm vui chiến thắng, để xóa đi cái dớp đen đủi theo họ ở hai trận chung kết gần nhất trước Inter Milan (2010) và Chelsea (2012).

“Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì khiến mình bận tâm và chỉ có một mục tiêu rõ ràng là đoạt cúp châu Âu," Heynckes, người sẽ chia tay Bayern sau khi mùa này kết thúc để nhường chỗ cho Pep Guardiola nói.

"Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một tập thể đoàn kết và tập trung như thời điểm này và tôi tin đội bóng sẽ đạt được mục tiêu của mình."

Cùng với Jupp Heynckes, tiền vệ chủ lực Bastian Schweinsteiger khẳng định: “Tôi muốn giành chiến thắng trận đấu này. Đây là lý do tại sao tôi chơi cho Bayern. Chúng tôi muốn sẽ đánh bại mọi đối thủ."

Tuy nhiên, anh vẫn đề cao Dortmund - đội bóng mà họ đã giành tới 2 chiến thắng (Siêu Cúp và Cúp quốc gia) sau 4 lần đối đầu ở mùa giải vừa qua. "Mario Goetze không thể ra sân là điều thiệt thòi, nhưng Dortmund là đội bóng 11 người và họ còn nhiều sự lựa chọn thay thế.

Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp thì cho rằng, Dortmund không phải quá lo lắng trước Bayern, vì đây cũng chỉ là một trận đấu và mục tiêu của họ là giành chiến thắng.

"Chúng tôi chưa bao giờ phải thích nghi với đối thủ, không phải vì đó là Bayern. Tại sao chúng tôi phải làm điều đó? Chỉ vì đó là một trận chung kết? Chúng tôi coi đây là một trận đấu bình thường, các cầu thủ ra sân với mục tiêu giành chiến thắng và chúng tôi sẽ làm điều đó.”

Trong lịch sử Champions League, Bayern đã từng 9 lần vào chung kết, giành được 4 chức vô địch (1974, 1975, 1976, 2001) nhưng họ cũng đã 5 lần thất bại (1982, 1987, 1999, 2010, 2012). Trong khi đó, Dortmund mới một lần vào chung kết năm 1997 và giành chức vô địch sau khi thắng Juventus 3-1.

Trận chung kết giữa Bayern và Dortmund cũng là trận chung kết Champions League thứ tư diễn ra giữa hai đội cùng quốc gia. Trước đó, Real Madrid đã thắng Valencia năm 2000, Milan vượt qua Juventus năm 2003, và M.U đánh bại Chelsea năm 2008.