Hộ chiếu giả, mối họa thật

ANTĐ - Nước Đức đã  giật mình khi kết quả điều tra mới nhất cho thấy “những điểm chung” giữa cuốn hộ chiếu giả của các kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố vào Thủ đô Paris của Pháp với hộ chiếu của những người tị nạn ở Đức.

Hộ chiếu giả, mối họa thật ảnh 1Nhân viên hải quan Đức phát hiện các cuốn hộ chiếu Syria giả ở biên giới

Báo “Tấm gương” của Đức ngày 22-12 dẫn các nguồn tin Chính phủ cho biết, các nhà điều tra nước này đã phát hiện các cuốn hộ chiếu giả tìm thấy tại hiện trường vụ khủng bố đêm ngày 13-11 vừa qua ở Paris (Pháp) có một số đặc điểm giống với những cuốn hộ chiếu do một số người tị nạn ở Đức sở hữu. Tình báo Đức nhận định, có 12 người tị nạn ở Đức sở hữu những cuốn hộ chiếu giống hệt các cuốn hộ chiếu Syria giả tìm thấy gần xác hai kẻ đánh bom liều chết ở Paris và nhiều khả năng những cuốn hộ chiếu này được sản xuất ở cùng một nơi. 

Theo cơ quan an ninh Đức, 12 cuốn hộ chiếu của những người tị nạn Syria được nước Đức “mở cửa” đón nhận đều là phôi hộ chiếu thật bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lấy được khi đánh chiếm thành phố Al-Raqqa ở Syria, sau đó mới điền tên, ảnh người khác vào. Những đặc điểm làm giả tên tuổi người mang ở những cuốn hộ chiếu này giống hệt hai cuốn hộ chiếu mà những kẻ đánh bom liều chết ở Paris mang bên mình khi thực hiện vụ tấn công khủng bố đêm 13-11 vừa qua. 

Giới chức Đức cho biết, khi 12 người tị nạn mang hộ chiếu Syria giả nhập cảnh vào Đức trước thời điểm xảy ra vụ khủng bố ở Paris, họ đã xuất trình hộ chiếu với lực lượng kiểm soát xuất-nhập cảnh và tất cả những cuốn hộ chiếu này đã được sao chép lại, song không có dấu vân tay thật của những người mang hộ chiếu. Đáng lo ngại là hiện cơ quan an ninh Đức không có thông tin về nơi trú ngụ của 12 người này.

Phát hiện mới nhất của cơ quan an ninh Đức đã làm gia tăng mối lo bị khủng bố với nước này cũng như các thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) bởi những người tị nạn mang hộ chiếu giả vào được Đức thì cũng có thể có những trường hợp tương tự ở những nước khác. Hơn nữa, Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) ngày 20-12 vừa qua đã cảnh báo về việc các phần tử IS có thể dễ dàng xâm nhập vào châu Âu do tổ chức khủng bố này đã lấy được hàng chục nghìn phôi hộ chiếu thật ở Syria, Iraq và Libya thời gian qua.

Việc tổ chức khủng bố khét tiếng như IS có trong tay hàng chục nghìn phôi hộ chiếu của các quốc gia đang chiếm tỷ lệ áp đảo trong dòng người tị nạn tràn vào nước Đức cũng như châu Âu đã cảnh báo những mối họa an ninh khôn lường. Bên cạnh thông tin IS đã bán hộ chiếu giả ở “chợ đen” với giá từ 1.000 đến 1.500 USD/cuốn thì điều người ta lo ngại nhất là việc các phần tử khủng bố IS có thể xâm nhập vào châu Âu.

Là một trong những thành viên EU ủng hộ mạnh mẽ nhất việc mở cửa biên giới để đón tiếp dòng người tị nạn từ Trung Đông, Đức dự kiến sẽ tiếp nhận tới 1 triệu người tị nạn trong năm 2015. Trong khi đó, theo tờ “Tấm gương”, chỉ riêng số người tị nạn sử dụng hộ chiếu Syria giả để vào Đức đã lên tới 8% và điều này đang mang lại hiểm họa không chỉ cho nước Đức mà còn nhiều quốc gia khác ở châu Âu.