“Hồ Chí Minh - Vì sao sáng muôn đời”

(ANTĐ) - Là chủ đề chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2011), diễn ra tối 4-6, tại sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết. Chương trình gồm 2 phần có tên “Ra đi tìm đường cứu nước” và “Ngợi ca”, với các ca khúc, điệu múa về Bác Hồ do diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh (Bình Thuận) và các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP.HCM như Cao Minh, Hạ Trâm, Thúy Phương biểu diễn.

“Hồ Chí Minh - Vì sao sáng muôn đời”

(ANTĐ) - Là chủ đề chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2011), diễn ra tối 4-6, tại sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết. Chương trình gồm 2 phần có tên “Ra đi tìm đường cứu nước” và “Ngợi ca”, với các ca khúc, điệu múa về Bác Hồ do diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh (Bình Thuận) và các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP.HCM như Cao Minh, Hạ Trâm, Thúy Phương biểu diễn.

Phần I được bắt đầu bằng liên khúc hát múa “Bóng đêm” (Âm nhạc: Văn Hiệp; Biên đạo: Mai Kiên), “Người đốt đuốc soi đường” (Xuân Hồng), hát múa “Nơi Bác dừng chân” (Đức An), “Xôn xao bến cảng Nhà Rồng” (Sáng tác: Hồ Hữu Thới). Kết thúc phần I là hợp xướng “Dấu chân phía trước” (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn).

Phần II được liên tục qua các tiết mục đơn ca các bài hát ngợi ca Hồ Chủ tịch như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác”, “Tháng 5 nhớ Bác”, “Từ làng sen”, “Ngôi sao niềm tin - Ngôi sao Hồ Chí Minh”, “Viếng lăng Bác”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.

Nga Thu