HLV U23 Malaysia đã biết "nói thật" trước trận gặp U23 Hàn Quốc

ANTD.VN - HLV Ong Kim Swee (U23 Malaysia) là người từng gây "bão" tại vòng bảng giải U23 châu Á với phát ngôn chê bai lối chơi phòng thủ số đông của U23 Việt Nam nhưng sau đó lại dùng chính đấu pháp này, thậm chí sẵn sàng cho cầu thủ chơi tiểu xảo để vượt qua U23 Ả Rập Xê Út, vào tứ kết.

Cùng với U23 Việt Nam, U23 Malaysia là những đại diện đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á. 

Để có được tấm vé lịch sử này, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã thua U23 Iraq 1-4, cầm hòa U23 Jordan 1-1 trước khi thắng U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bằng bàn thắng duy nhất của Danial trong hiệp 1.

Đáng nói hơn ở trận thắng này, U23 Malaysia chủ động chơi tử thủ, không ngại va chạm, thậm chí câu giờ để bảo toàn tỷ số dù trước đó HLV Ong Kim Swee từng lớn tiếng chê bai lối chơi phòng ngự số đông của U23 Việt Nam và tuyên bố sẽ chơi tấn công trước U23 Ả Rập Xê Út (!?).

HLV Ong Kim Swee (phải) và đồng nghiệp Kim Bong-gil tại họp báo trước trận

Câu chuyện vòng bảng đã tạm xếp vào quá khứ và trước mắt, U23 Malaysia đang tập trung cho trận tứ kết lịch sử với đương kim Á quân, U23 Hàn Quốc. 

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Ong Kim Swee đã có những phát biểu khiêm tốn hơn: "Đối thủ Hàn Quốc đã có nhiều kinh nghiệm lẫn thành tích xuất sắc ở giải U23 châu Á. Trong khi U23 Malaysia mới lần đầu tiên được chơi ở một trận tứ kết, chắc chắn trận đấu sẽ cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu".

U23 Malaysia (áo đen) ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn trước Ả Rập Xê Út

Mặc dù vừa góp mặt trong trận chung kết SEA Games 29, song ông Ong Kim Swee thừa nhận cường độ thi đấu và các đối thủ mạnh tại giải châu Á là một thách thức lớn. "Chúng tôi hy vọng sẽ làm nên điều gì đó. Như tôi đã nói, chúng tôi đến đây để học hỏi nhưng không muốn ra về trong thất vọng", ông Swee chia sẻ thêm.

Trong khi đó, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc đánh giá: "Việc có thêm một ngày nghỉ là ưu thế của U23 Malaysia. Tuy nhiên chúng tôi cũng vừa dành một ngày 18-1 để toàn đội hồi phục thể lực sau trận đấu căng thẳng với U23 Australia (thắng 3-2) nên tôi không quá lo vấn đề thể lực cầu thủ trong trận tứ kết tới".

U23 Hàn Quốc trải qua vòng bảng mất sức và được nghỉ ít hơn 1 ngày so với Malaysia

Theo ông Kim, cả 3 trận đấu vòng bảng đều rất khó khăn song các tuyển thủ Hàn Quốc đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ. Đó là thứ vũ khí và giúp ông đặt niềm tin vào học trò.

"Không ai có thể dự đoán kết quả nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để có thể có bàn thắng trong hiệp 1. Song ngay cả khi trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ hay penalty, chúng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình", ông Kim kết lại buổi họp báo.

Tại tứ kết, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại sân vận động Côn Sơn lúc 15h ngày 20-1. Trong khi đó, trên sân Thường Thục (cùng tỉ Giang Tô - Trung Quốc), U23 Việt Nam gặp U23 Iraq lúc 18h30 cùng ngày.