HLV U19 Việt Nam: "Tôi có 100 cầu thủ đủ năng lực tranh vé World Cup 2026"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Philippe Troussier cho biết U19 Việt Nam hiện có khoảng 100 cầu thủ đủ năng lực hướng tới chiến dịch World Cup 2026, bên cạnh nguồn nhân sự từ U22 Việt Nam mà HLV Park Hang-seo đang huấn luyện.

Sáng 23-8, HLV Philippe Troussier cho biết do đại dịch Covid-19 kéo dài khiến kế hoạch ban đầu của U19 Việt Nam phá sản, song ngay lập tức, ban huấn luyện đã lên các phương án để thích ứng với hoàn cảnh mới.

Cũng như 2 đợt trước, lần tập trung này mục tiêu là đánh giá năng lực các tuyển thủ mà ông đã tuyển chọn được từ các giải trẻ như U19 quốc gia và gần nhất là U17 quốc gia, để hướng tới các mục tiêu quan trọng sắp tới.

HLV Philippe Troussier đã chấm được 100 cầu thủ lứa U19 đủ sức hướng tới chiến dịch World Cup 2026

HLV Philippe Troussier đã chấm được 100 cầu thủ lứa U19 đủ sức hướng tới chiến dịch World Cup 2026

“Từ quá trình quan sát, tôi đánh giá có 100 cầu thủ sinh từ 2001 đến 2004 đủ năng lực hướng tới các mục tiêu tương lai, trong đó có World Cup 2026”, HLV Troussier nói, song nhấn mạnh đánh giá này không có nghĩa cả 100 cầu thủ có thể sẵn sàng ngay lập tức cho các giải đấu tới như vòng loại U19 châu Á vào tháng 10 tới.

“Tôi đánh giá chỉ 40% đáp ứng được, do họ chín chắn hơn, được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Số còn lại chưa được thi đấu nhiều, nhưng có tố chất, có thể phát triển trong tương lai, phục vụ các nhiệm vụ của đội tuyển. Việc tôi gọi họ lên tập trung thời gian qua là thay lời nhắn nhủ, hãy cố gắng tập luyện, cơ hội sẽ tới”, HLV Troussier nói và hi vọng trong tương lai gần, lứa U17 đến U21 sẽ được thi đấu nhiều hơn ở các giải quốc nội, khoảng 40 trận/năm, khi đó ông sẽ có cơ hội để đánh giá tốt nhất năng lực của từng người.

U19 của HLV Troussier cùng U22 mà HLV Park Hang-seo đang phụ trách được đánh giá là lực lượng nòng cốt cho chiến dịch World Cup 2026.

Từng trực tiếp theo dõi buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam (tập trung từ 18-8 đến 28-8 tại Hà Nội), HLV Troussier đánh giá khoảng 80% số cầu thủ được tập trung lần này sẽ có mặt trong chiến dịch giành vé World Cup 2026.

“Tôi có cơ hội tiếp xúc và rất hạnh phúc khi được trao đổi với ông Park Hang-seo cùng cộng sự. Tôi từng đề nghị với ông Park về việc tổ chức một trận giao hữu giữa tuyển U22 và U19 nhân dịp tập trung này. Tuy nhiên, tiếc là U22 đã sớm có kế hoạch riêng. Dù nắm 2 đội khác nhau nhưng chúng tôi có cùng mục tiêu là giúp bóng đá Việt Nam tốt lên và cùng hướng tới VCK World Cup 2026”, HLV Troussier chia sẻ.

Tại cuộc gặp với U22 và U18 Việt Nam mới đây, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định, đợt tập trung lần này không chỉ hướng tới các giải đấu trước mắt như Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 31, VCK U19 châu Á… mà còn hướng tới lộ trình xa hơn là World Cup 2026.

“Do vậy, ngay từ bây giờ, các bạn cần nỗ lực phấn đấu để thể hiện khả năng và khát khao được cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia như thế hệ các cầu thủ đàn anh, những người đã chiếm trọn tình cảm của khán giả hâm mộ bằng tài năng, bằng khát vọng chinh phục và không lùi bước trước khó khan”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhắn nhủ.