HLV tuyển Malaysia "ghen tị" với bóng đá Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Peter Cklamovski đánh giá giải VĐQG Malaysia tụt hậu so với Việt Nam và Thái Lan, ảnh hưởng tới chất lượng nguồn cung cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Tân HLV Peter Cklamovski cho rằng để nâng tầm đội tuyển Malaysia thì cần cải thiện chất lượng giải vô địch quốc gia Malaysia. Bởi đây là nền tảng cung cấp cầu thủ cho đội tuyển, ngược lại, cầu thủ sau khi rời tuyển về lại CLB cũng cần môi trường tốt để tiếp tục phát triển bản thân.

"Nhìn vào các số liệu, giải VĐQG Malaysia rất lép vế. Thời gian thi đấu thực tế ít, trong khi thời gian "bóng chết" quá nhiều (do cầu thủ cố ý câu giờ hay thể lực kém, đi bộ nhiều, lười tranh chấp...). Điều đó có nghĩa các trận đấu diễn ra chậm, không hấp dẫn. Nếu chúng ta nhìn vào các đối thủ cùng khu vực như Việt Nam và Thái Lan, họ chơi với nhịp độ cao hơn, với nhiều phút thi đấu hơn và trình độ cao hơn trong các trận đấu giải đấu. Đây là điều cần cải thiện", HLV Cklamovski chỉ ra.

Tân HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia

Tân HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia

Phát biểu trên được ông Cklamovski đưa ra trước ngày đội tuyển Malaysia hội quân (17-3) chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi họ phải cạnh tranh tấm vé duy nhất đi tiếp của bảng F với Việt Nam, Lào, Nepal.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia sụt giảm niềm tin do thành tích bết bát ở cấp độ đội tuyển, mà chất lượng cầu thủ đi xuống được chỉ ra là nguyên nhân chính.

Ở ASEAN Cup 2024, tuyển Malaysia dừng chân từ vòng bảng dù mục tiêu đặt ra là vào bán kết.

Đó là lý do, Liên đoàn bóng đá Malaysia gấp rút nhập tịch 8 cầu thủ gốc châu Âu chó chiến dịch săn vé Asian Cup 2027, trong đó hai trận đấu quan trọng nhất là gặp tuyển Việt Nam tại lượt đi vào tháng 6-2025 và lượt về vào tháng 3-2026.

Tình trạng "bóng chết quá nhiều" mà HLV Cklamovski chỉ ra, không chỉ là vấn đề của riêng giải VĐQG Malaysia.

Cựu HLV tuyển Việt Nam - Park Hang-seo hay Phó chủ tịch chuyên môn VFF Trần Anh Tú đã từng than phiền vấn đề này. "Cầu thủ ở V-League câu giờ quá nhiều. Bóng lăn trên sân quá ít, làm giảm chất lượng trận đấu”, ông Tú nhấn mạnh tại diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2024.

Không chỉ V-League, tại những giải đấu lớn khác, tình trạng các cầu thủ “đi bộ” nhiều hơn chơi bóng cũng không hiếm gặp. Mùa giải 2022/23, Ngoại hạng Anh chứng kiến thời gian bóng chết nhiều nhất trong 10 năm trở lại. Trung bình, các cầu thủ chỉ thật sự chơi bóng trong 54 phút 52 giây, tức thời gian bóng chết lên tới hơn 30 phút.