HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng: “Tôi sẽ đóng tròn vai”

ANTĐ - Cùng với HLV Lư Đình Tuấn ở ĐT U22, hôm qua 22-5, HLV Phan Thanh Hùng đã ra mắt trên cương vị HLV trưởng ĐTVN, nhưng theo dạng “tạm tuyển”.

Trong bối cảnh VFF không có nhiều thời gian để ngắm nghía các HLV, thì ông Phan Thanh Hùng đã được chọn như 1 giải pháp tình thế tốt nhất. Lễ ra mắt HLV của một ĐTQG, điều luôn được VFF làm hoành tráng là thế, bỗng trở nên bình thường quá mức vì thế cũng không có gì là khó hiểu. Mặc dù được cho là sẽ ký hợp đồng 4 tháng với HLV Phan Thanh Hùng, nhưng hôm qua, VFF lại không đả động gì đến chuyện này, mà chỉ nhấn mạnh vào việc ông Hùng nắm quyền dẫn dắt ĐTVN ở 2 trận giao hữu sắp tới.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Mục tiêu của VFF là xây dựng ĐTQG đủ mạnh, mang tính bền vững để hướng tới những thành tích cao hơn. Một HLV trong nước được ký hợp đồng chuyên trách là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên trước mắt chúng ta cũng cần phải tính toán lộ trình phù hợp với thực tế”. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Phan Thanh Hùng chưa phải là lựa chọn số 1 về lâu về dài cho chiếc ghế mà ông vừa ngồi. Thậm chí, ngay cả khi có ký 4 tháng như VFF nói ban đầu, đây vẫn là một trong những bản hợp đồng ngắn nhất trong lịch sử, đối với một vị HLV trưởng ĐTQG.

Hai trận giao hữu sắp tới, ĐTVN sẽ đá giao hữu với ĐTQG Trung Quốc tại Vũ Hán vào ngày 8-6 và gặp Hồng Kông (Trung Quốc) 2 ngày sau đó. Đây đều được cho là những thử thách có phần quá sức với ĐTVN ở thời điểm hiện tại. Riêng HLV Phan Thanh Hùng, dù không bị VFF đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng ông vẫn cảm thấy mức lương 200 triệu đồng/tháng chắc chắn không thể khiến ông “dễ thở”. “Tôi chưa thể nói gì về AFF Cup lúc này, vì còn rất nhiều thay đổi. ĐTVN sẽ nỗ lực trong 2 trận giao hữu quan trọng tới và khi ấy, tôi sẽ có thể trả lời các bạn nhiều hơn. Còn bây giờ, ít nhất tôi nghĩ tôi có thể đóng tròn vai khi ngồi “ghế nóng”, dù biết dẫn dắt ĐTQG ở thời điểm này không phải là điều dễ dàng”.