- U17 Việt Nam sẵn sàng đánh bại UAE, giành vé World Cup
- Báo Thái Lan hết lời khen U17 Việt Nam
- Kịch bản đưa Việt Nam tới World Cup U17-2025
Rạng sáng 10-4, Thái Lan thua Trung Quốc 0-2 tại trận đấu thủ tục bảng A vòng chung kết U17 châu Á 2025. Cùng với hai trận thua đậm 1-4 trước Uzbekistan và 1-3 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, đội bóng Đông Nam Á rời giải mà không có điểm nào.
Phát biểu trước khi cùng học trò về nước, HLV Jadet Meelarp thừa nhận Thái Lan còn khoảng cách xa so với trình độ châu lục.
![]() |
U17 Thái Lan trắng tay rời giải châu Á sau 3 trận thua |
![]() |
HLV Jadet Meelarp đổ tại thất bại của Thái Lan là do thua kém thể hình, thể lực |
"Bước vào giải châu Á, chúng tôi đã quá tự tin cho rằng có thể chơi đôi công với các đối thủ. Nhưng thực tế, Thái Lan thua kém đối thủ cả về thể hình lẫn thể lực, khiến các chiến thuật đã chuẩn bị trở nên khó khăn khi triển khai. Chưa kể, quá trình dự giải, một số cầu thủ chấn thương, ngộ độc thực phẩm dẫn đến chiến thuật phải điều chỉnh đột ngột", HLV Jadet Meelarp chỉ ra.
Đi sâu vào phân tích nhược điểm của cầu thủ U17 Thái Lan, ông Jadet Meelarp cho rằng trong khi các nền bóng đá châu Á có hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp ở cấp CLB thì các tuyển trẻ Thái Lan vẫn chủ yếu dựa vào bóng đá học đường, cầu thủ hàng năm chỉ thi đấu 1-2 giải nghiệp dư.
"Điều này khiến các cầu thủ Thái Lan không thể theo kịp thể lực, tốc độ và hạn chế về tư duy khi phải đối mặt với áp lực ở cấp độ châu Á. Nếu muốn cạnh tranh, Thái Lan phải cải tổ cơ cấu bóng đá trẻ hiện nay", chiến lược gia xuất thân là cầu thủ học sinh - sinh viên, nhấn mạnh.
"Thái Lan thua vì thể hình" gây tranh cãi
HLV Jadet Meelarp chỉ ra thể hình là một phần nguyên nhân thất bại của Thái Lan ở giải U17 châu Á 2025, song nhiều cổ động viên không tán thành.
![]() |
Xếp hạng chiều cao đội hình 16 đội dự giải U17 châu Á 2025 |
Dẫn chứng là đội hình U17 Thái Lan có chiều cao trung bình 1m76,83, xếp thứ 9/16 đội dự giải, trong khi các đội Đông Nam Á như Indonesia (1m73,13, xếp 15/16) đã thắng đội có chiều cao thứ hai giải là Hàn Quốc để giành vé sớm tới World Cup, hay Việt Nam (1m74,78, xếp 13/16) cũng đang rộng cửa đi tiếp sau hai trận hòa đương kim vô địch Nhật Bản và Australia.
Thêm nữa, thể hình chưa bao giờ là điểm mạnh của các đội trẻ Nhật Bản (xếp 7/16 ở giải năm nay) song đây luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, và hiện là đương kim vô địch giải.
Truyền thông Thái Lan cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ có cuộc mổ xẻ thất bại sau khi đội tuyển U17 về nước ngày 11-4, bao gồm xem xét trách nhiệm của HLV trưởng Jadet Meelarp trong huấn luyện, sử dụng chiến thuật.