- Thầy Hàn 'chê' Indonesia yếu đi trông thấy
- Ông Shin Tae-yong không còn sát cánh cùng ông Park Hang-seo
- Ông Shin Tae-yong “đấu ghế” với Philippe Trousier
Đương kim HLV Gerald Vanenburg vừa gây thất vọng khi không thể giúp U23 Indonesia giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất trong năm 2025 của đội bóng này.
Thất bại này khiến ông Vanenburg đối diện nguy cơ bị sa thải, trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Indonesia đang cân nhắc một HLV mới cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tại Thái Lan vào tháng 12 tới.
“Người cũ” Shin Tae-yong (Hàn Quốc) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này.
![]() |
HLV Shin Tae-yong có thể tái hợp U23 Indonesia |
Tờ Bolatimes của Indonesia cho biết: "PSSI hiện đang cân nhắc đưa HLV Shin Tae-yong trở lại dẫn dắt U23 Indonesia. Mức lương dự kiến sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu USD/năm. Mức đãi ngộ này cao hơn đáng kể so với mức PSSI đã trả cho chiến lược gia người Hàn Quốc ở hợp đồng cũ".
Ông Shin trong giai đoạn 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Indonesia đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có việc giúp Indonesia vào tứ kết U23 châu Á, góp mặt trận play-off tranh vé Olympic 2024.
Sau khi chia tay Indonesia, HLV Shin Tae-yong trở lại Hàn Quốc làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, rồi chuyển sang dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai nhưng đang trải qua chuỗi trận đáng quên, với 3 thất bại trong 4 trận mở màn mùa giải mới.
Do thất bại chiến dịch U23 châu Á nên U23 Indonesia hiện dồn mọi tập trung vào SEA Games 33, nơi họ phải bảo vệ tấm huy chương vàng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam (vô địch 2019, 2021) và chủ nhà Thái Lan.