HLV Santoso ngạc nhiên khi Công Phượng phải dự bị

ANTĐ - Phát biểu sau trận đấu, HLV Santoso (U23 Indonesia) cho rằng nếu Công Phượng được ra sân ngay từ đầu, sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

Đánh giá về trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam tối 9-3, HLV Aji Santoso của U23 Indonesia nói: "Trận đấu hay, cầu thủ của tôi đã thi đấu đúng ý đồ đề ra. Bàn thắng đội Việt Nam ghi được không phải do các bạn tấn công tốt mà từ sai sót từ hàng thủ của Indonesia. Tôi nghĩ nếu đây là trận đấu ở giải chính thức, mỗi đội có 50% cơ hội chiến thắng. Việt Nam là đội bóng tốt, nhưng Indonesia của chúng tôi cũng không phải đội bóng tồi".

Ông Santoso chia sẻ thêm: "Đây là trận cuối cùng tôi thử nghiệm cầu thủ, thử nghiệm đội hình trước khi đá vòng loại U23 châu Á. Sau bàn thua tôi đã có những thay đổi trên hàng công tuy nhiên không mang lại hiệu quả như mong muốn".

HLV Santoso ngạc nhiên khi Công Phượng phải dự bị ảnh 1

HLV Santoso ngạc nhiên khi một tiền đạo tốt như Công Phượng phải ngồi dự bị

HLV trưởng U23 Indonesia tiết lộ ngoài 19 cầu thủ mang sang Việt Nam đấu giao hữu lần này, ông sẽ bổ sung thêm 5 cầu thủ nữa trước khi dự vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng tại Malaysia. "Cầu thủ của tôi đang đạt 80-90% phong độ", ông Santoso nói.

Trước câu hỏi đánh giá về tiền đạo Công Phượng, HLV Santoso nói với giọng ngạc nhiên: "Tôi thật sự bất ngờ khi Công Phượng phải ngồi dự bị và chỉ vào sân trong hiệp 2. Cậu ta là tiền đạo tốt, có sức mạnh, chơi thông minh. Nếu ra sân từ đầu trận, tôi nghĩ sức tấn công của tuyển Việt Nam sẽ khá hơn rất nhiều".

Nói về quyết định để Công Phượng dự bị, HLV Miura bên phía U23 Việt Nam giải thích: "Chúng tôi chỉ có 17 cầu thủ và cơ hội mỗi người như nhau nên tôi không nghĩ việc Công Phượng dự bị hay ra sân chính thức quá quan trọng. Điều tôi quan tâm là thử nghiệm các vị trí và trao cơ hội cho mỗi cầu thủ để họ thể hiện". 

HLV Santoso ngạc nhiên khi Công Phượng phải dự bị ảnh 2

Công Phượng vào sân hiệp 2 và sức tấn công của đội tuyển tăng rõ rệt

Đánh giá về trận thắng, HLV Miura phát biểu: "Tôi không thực sự hài lòng về trận đấu. Có một số chệch choạc ở một vài vị trí, nhất là hàng công. Họ tạo được nhiều cơ hội nhưng khi dứt điểm lại chưa được hiệu quả như ý muốn. Tỷ số 1-0 có thể chấp nhận được".

Qua báo chí, ông Miura bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người đã đội mưa đến sân cổ vũ cho đội tuyển. "Chúng tôi sẽ làm việc cật lực trong thời gian tới để hoàn thiện, đồng thời đáp ứng sự mong mỏi, tình yêu mà người hâm mộ Việt Nam dành cho", ông Miura nói.