HLV Phan Thanh Hùng không hài lòng với màn trình diễn của ĐTVN

ANTĐ - Phát biểu sau trận đấu, HLV người Đà Nẵng cho rằng các cầu thủ vẫn chưa thể hiện đúng yêu cầu chiến thuật BHL đề ra, tuy nhiên, theo ông Hùng đó là điều đã được dự liệu từ trước.

Nhận xét về trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận các tuyển thủ chưa đạt phong độ tốt nhất: “Họ vẫn còn sức ì, chưa thấy sự thay đổi tốc độ để gây bất ngờ cho đối phương. Tôi đã dự đoán trước trận đấu khả năng hoạt động các cầu thủ sẽ rất vụng về. Qua hiệp 1, cách chơi của ĐTVN đã thanh thoát hơn, nhưng tôi vẫn không hài lòng vì nhiều cơ hội được tạo ra đã không thể tận dụng được. Nếu xử lý tình huống tốt hơn, mọi chuyện có thể đã khác”.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết đây là điều bình thường bởi tất cả vừa mới trải qua đợt rèn thể lực rất nặng và chưa thể thích nghi. Ngoài ra, trận đấu này chưa phải là điểm rơi phong độ mà BHL đôi tuyển hướng tới cho các tuyển thủ.

Nhận xét về khả năng dứt điểm của ĐTVN, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Với các tiền đạo có trong tay khó để mà hài lòng. Tôi cũng hy vọng từ nay đến AFF Cup, họ sẽ có thêm cơ hội để rèn luyện thêm. Về chấn thương của Công Vinh, các bác sỹ sau khi chẩn đoán sơ bộ cho biết Vinh chỉ bị trật khớp chứ không gãy xương như lo ngại ban đầu”.

HLV trưởng ĐTVN khẳng định BHL cùng các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là các pha bóng vụng về, chuyền cho đối phương.

                   

                                            Tuyển Việt Nam chưa đạt phong độ tốt nhất

Về phía ĐT Indonesia, dù không giành được chiến thắng như tuyên bố trước trận đấu nhưng kết quả hoà 0-0 tối nay cũng khiến HLV Nil Maizar cảm thấy hài lòng. HLV này khẳng định nếu gặp ĐTVN ở AFF Cup sắp tới, Indonesia sẽ giành chiến thắng.

“Tôi muốn khen ngợi các học trò vì họ thi đấu tích cực. ĐTVN gây nhiều áp lực nhưng BHL có giải pháp và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt các chiến thuật đề ra. Chúng tôi chuyển  từ phòng ngự sang tấn công và đã có nhiều tình huống ghi bàn nhưng không thể có bàn thắng. Hôm nay chúng tôi mới chỉ chơi với 80% phong độ, nếu gặp lại ĐTVN tại AFF Cup 2012, chúng tôi hy vọng có kết quả tốt, cụ thể là một chiến thắng”, HLV Nil Maizar nói.

Trước đó, ĐTVN và Indonesia đã có một trận đấu không thật sự hấp dẫn như kỳ vọng. Rất ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra và kết thúc trận đấu không có bàn thắng nào được ghi.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ được nghỉ 1 ngày trước khi tập trung trở lại và đáp chuyến bay vào TP. HCM ngày 18-10 để chuẩn bị cho giải VFF Cup từ 24 đến 28-10.