HLV Phan Thanh Hùng: “ĐTVN không sợ Indonesia”

ANTĐ - Không hề đề cập đến chuyện thắng thua với Indonesia, nhưng cũng không có nghĩa ĐTVN sẽ để cho đối thủ thỏa sức lấn át. Thậm chí ông Hùng khẳng định đối thủ càng khó thì ĐTVN càng có cơ hội hoàn thiện mình.

Dường như Indonesia đang rất quyết tâm đánh bại ĐTVN?

HLV Phan Thanh Hùng: - Ở trận đấu trước, kết quả hòa không bàn thắng, theo đánh giá của tôi, chủ nhà Indonesia đã rất thất vọng. Bởi nếu nhìn về mặt bố trí lối chơi, sơ đồ chiến thuật cho tới nhân sự, mục tiêu của họ hướng đến là một chiến thắng, chứ không phải trận hòa 0-0. Vậy nên, trận đấu lượt về, sẽ là cuộc đối đầu mà Indonesia đặt rất nhiều quyết tâm.

Nhiều người cho rằng Indonesia muốn thắng ĐTVN là vì muốn thể hiện với ĐT ở giải Super League, nơi có sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl?

- Đúng vậy, tôi cho rằng quyết tâm của ĐT Indonesia cũng vì họ muốn thể hiện trước một đại diện còn lại. Đó cũng là chuyện bình thường bởi đội tuyển hiện tại đang được FIFA công nhận nhưng lại chưa được đội còn lại và các CĐV chấp nhận.
Gặp Indonesia, HLV Phan Thanh Hùng lấy thử nghiệm là chính
Gặp Indonesia, HLV Phan Thanh Hùng lấy thử nghiệm là chính
Ông đánh giá thế nào về lực lượng của Indonesia mang sang Việt Nam lần này. Với lực lượng không phải mạnh nhất nhưng Indonesia vẫn quyết tâm chiến thắng có phải đã không biết người biết ta?
- Mặc dù một số cầu thủ từng góp mặt trong đội Indonesia trước đây không thể tham dự vì lý do họ có hai giải đấu, hay sự thiếu vắng của một số cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu nhìn vào bản danh sách đăng ký, Indonesia còn rất nhiều cầu thủ tốt như Irfan Bachdim, Titus Bonai, Stefano Lilipally hay Andik Vermansah. Vì vậy, tôi cho rằng đúng là ĐTVN giành chiến thắng không dễ.

Về phía ĐTVN, nhiều người lo ngại chúng ta sẽ bị lộ bài?

- Đội tuyển cần phải tạo được sự ổn định trong lối chơi để hướng tới AFF Cup. Không nên chỉ vì sợ lộ bài mà thi đấu trái với sở trường của mình. Chúng tôi vẫn sẽ trình diễn lối chơi trước Indonesia trong trận đấu tối nay, không cần e ngại điều gì.

Việc các cầu thủ vừa trải qua đợt nhồi thể lực ở Nha Trang, liệu có ảnh hưởng đến trận đấu này?

- Mặc dù sau thời gian tập nặng ở Nha Trang, đây không phải là thời điểm tốt nhất cho điểm rơi phong độ của các tuyển thủ, nhưng tôi tin chắc họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh khả năng của mình.

ĐTVN đặt mục tiêu như nào trận tối nay, thưa ông?

- Chắc chắn ĐTVN sẽ có nhiều thay đổi về đội hình, trước mắt, tôi sẽ tận dụng những cầu thủ đang có thể lực và phong độ cao nhất trong đội. Tôi sẽ có rất nhiều thử nghiệm, như cách chơi, chiến thuật và những nhân tố mới. Ngoài ra, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những điểm yếu của họ để có thể tận dụng ở những lần đối đầu sau. Tất nhiên, bên cạnh những mục tiêu trên thì rõ ràng ĐTVN không có gì phải ngán đối thủ. Họ càng mạnh thì chúng tôi càng thích. Đây là thời điểm mà ĐTVN cần nhìn rõ điểm yếu của mình.