HLV Park: "Thật tiếc khi chưa thể có bàn thắng tại Mỹ Đình"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo nhìn nhận toàn đội đã cố hết sức nhưng chưa thể có điểm số đầu tiên và điều ông nuối tiếc nhất tới lúc này là đội nhà chưa thể ghi bàn tại Mỹ Đình.
HLV Park Hang-seo đánh giá năng lực và khả năng thích của của học trò tốt lên nhờ những trận thua ở vòng loại cuối World Cup 2022

HLV Park Hang-seo đánh giá năng lực và khả năng thích của của học trò tốt lên nhờ những trận thua ở vòng loại cuối World Cup 2022

Tối 16-11, phát biểu sau trận thua Ả Rập Xê Út 0-1 tại vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cho biết đây đã là trận thua thứ 6 của đội tuyển, các cầu thủ phải thi đấu dưới áp lực tâm lý rất lớn.

"Tuy nhiên, họ đã không từ bỏ, cố gắng chiến đấu, chơi tốt hơn qua từng trận. Tôi cảm ơn tinh thần thi đấu của toàn đội", ông Park nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ, điều ông nuối tiếc nhất là tuyển Việt Nam chưa thể ghi bàn ở các trận trên sân nhà, dù đã có 4 bàn ghi trên sân khách.

"Điều này nói lên năng lực ghi bàn của cầu thủ", HLV Park Hang-seo nhìn nhận. Theo ông, hiện đội tuyển có một số cầu thủ có thể chơi tấn công, nổi bật nhất những trận qua là Tiến Linh, Công Phượng.

"Tôi cũng muốn mang lại thay đổi trong tấn công nhưng ở Việt Nam, chưa cầu thủ nào có năng lực tấn công cao hơn Tiến Linh, Công Phượng. Tôi nghĩ sự kết hợp 2 bạn đó là tốt nhất thời điểm này", ông Park nói.

Theo chiến lược gia người Hàn, khi chơi với các đội hàng đầu châu lục, năng lực của cầu thủ Việt Nam tốt lên trông thấy, khả năng thích ứng dần với các trận như vậy cũng tốt hơn.

"Những trận thua như vậy gây ra lực nhưng cũng giúp ích cho cầu thủ. Tôi nghĩ với các trải nghiệm như vậy, cầu thủ sẽ thể hiện được năng lực trong giải đấu AFF Cup sắp tới", HLV Park chia sẻ trước khi kết thúc buổi họp báo.

Về phần mình, HLV Herve Renard của đội tuyển Ả Rập Xê Út đánh giá đây là trận đấu khó khăn hơn cuộc chạm trán giữa hai đội ở lượt đi, nhất là trong 10 phút cuối tuyển Việt Nam đã tấn công mạnh mẽ.

"Chúng tôi gặp khó để kiểm soát bóng. Mục tiêu của chúng tôi khi tới Mỹ Đình là 3 điểm. Một bảng đấu khó với chúng tôi, và tôi biết sẽ còn những trận khó chờ chúng tôi trên hành trình tìm vé dự World Cup 2022", ông Renard chia sẻ.

Chiến thắng tối thiểu trước tuyển Việt Nam giúp Ả Rập Xê Út duy trì ngôi đầu bảng với 16 điểm, trong khi trận thua thứ 6 liên tiếp khiến thầy trò HLV Park Hang-seo chôn chân đáy bảng xếp hạng.