HLV Park nói về kịch bản lần thứ 3 đối đầu đội bóng quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo không muốn rơi vào tình cảnh khó xử: đội tuyển Việt Nam cùng bảng với đội bóng quê hương Hàn Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày 1-7 tới, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 12 đội mạnh nhất châu Á sẽ chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt tranh 4,5 suất tới Qatar vào năm sau.

HLV Park Hang-seo từng 2 lần chạm trán đại diện đến từ quê hương Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo từng 2 lần chạm trán đại diện đến từ quê hương Hàn Quốc

Chia sẻ trên kênh truyền thông AFC trước lễ bốc thăm, HLV Park Hang-seo đánh giá vòng loại thứ cuối World Cup là cơ hội quý giá để kiểm chứng năng lực của đội tuyển Việt Nam, khi thi đấu với những đội bóng mạnh hơn.

Đội tuyển Việt Nam (hạng 90 thế giới) xếp nhóm hạt giống thứ 6 (nhóm cuối cùng), chắc chắn sẽ phải chung bảng với các đội mạnh tốp đầu châu Á, trong đó có tuyển Hàn Quốc.

"Tôi không muốn tránh đối thủ cụ thể nào cả, nhưng nếu chọn ra một đội thì đó sẽ là tuyển Hàn Quốc. Đối đầu với đội tuyển quê hương mình rất áp lực đối với tôi. Dẫu vậy, nếu phải đấu với đội tuyển Hàn Quốc, tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì tôi đang là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam", ông Park nói.

Trong 4 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park từng 2 lần rơi vào cảnh khó xử như trên.

Lần đầu là tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam thua ngược 1-2 trước Hàn Quốc ở vòng bảng, trước khi đi thẳng một mạch tới trận chung kết và giành ngôi á quân.

Tới ASIAD 18, Olympic Hàn Quốc với thủ lĩnh Son Heung-min thắng Olympic Việt Nam 3-1, trước khi vượt qua Nhật Bản ở trận chung kết để giành huy chương vàng, còn thầy trò Park Hang-seo cán đích ở vị trí thứ 4.