HLV Park Hang-seo: "Việt Nam đã chơi hết mình, trận thua này là trải nghiệm cần thiết"

ANTD.VN - HLV trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Park Hang-seo cho rằng việc chúng ta để thua 1-3 trước Hàn Quốc là điều bình thường. Nhưng ông ghi nhận sự nỗ lực của các học trò và coi đây là trải nghiệm cần thiết trong sự nghiệp của họ.

Olympic Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sau trận thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc. Bị dẫn trước tới 3 bàn, nhưng các học trò của HLV Park vẫn không buông xuôi mà tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Họ toại nguyện khi Minh Vương lập một siêu phẩm sút phạt trong hiệp 2.

Dù không thể vào chung kết, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn dành những lời khen ngợi cho các học trò trong cuộc họp báo sau trận đấu. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, Olympic Việt Nam đã chơi hết sức và vẫn hoàn toàn có thể khiến các CĐV tự hào.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận

"Chúng tôi thua, nhưng Olympic Việt Nam đã nỗ lực hết mình, cố gắng chơi tốt nhất có thể trước Olympic Hàn Quốc. Theo quan điểm của tôi, việc thua Hàn Quốc trong thế trận như vậy là điều chấp nhận được”, ông Park nói.

"Đối đầu với đối thủ rất mạnh, các học trò của tôi khởi đầu có phần thiếu tự tin. Bàn thua sớm càng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn. Nhưng không sao, đây là một trải nghiệm cần thiết với các cầu thủ. Bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 từ cú đá phạt của Minh Vương là nỗ lực rất đáng khen ngợi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các học trò, bởi họ đã chiến đấu hết mình, tôi tự hào về họ", HLV Park Hang-seo thêm vào.

Nhà cầm quân 59 tuổi cũng gửi lời chúc mừng đội bóng quê hương và đồng nghiệp Kim Hak-bum khi đã giành quyền vào chung kết ASIAD 2018, đồng thời chúc họ sẽ giành được kết quả cao nhất, là tấm HCV.

Tiền vệ Minh Vương

Trong khi đó, tiền vệ Minh Vương, người đã để lại dấu ấn với siêu phẩm sút phạt chia sẻ: “Đây là trận đấu đầy khó khăn. Hàn Quốc rất mạnh và toàn đội cố hết sức. Đồng đội của tôi thi đấu nhiều trận nên không có thể lực tốt nhất ở trận này. Còn về quả đá phạt, tôi không tranh đá với Quang Hải. Khi đã vào sân ai tự tin thì người đó sút, tôi đã thực hiện nó và may mắn có bàn thắng".