HLV Park Hang-seo muốn các học trò thật tự tin trước U23 Hàn Quốc

ANTD.VN - U23 Hàn Quốc tuyên bố sẽ giành 3 điểm ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang-seo đã trấn an các học trò U23 Việt Nam rằng, nếu họ chơi tự tin từ đầu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Để chuẩn bị cho trận ra quân VCK U23 châu Á 2018 vào ngày mai 11-1, sáng nay đã diễn ra buổi họp báo với sự tham dự của HLV hai đội U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam tại Côn Sơn (Trung Quốc).

HLV Park Hang-seo (phải) và HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc (Ảnh: Huy Anh)

Được đánh giá cao hơn hẳn, U23 Hàn Quốc chiếm nhiều lợi thế hơn U23 Việt Nam trong việc giành 3 điểm ở trận đấu này. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho biết các cầu thủ của ông đã vượt qua được trở ngại về thời tiết và sẵn sàng làm nên bất ngờ.

“Trở ngại lớn nhất là thời tiết buốt lạnh tại Côn Sơn, nhưng sau một tuần ở đây, các học trò của tôi đã dần thích nghi tốt. Các đối thủ đều rất mạnh, đều có thể coi là ứng viên vô địch của giải đấu, nhất là U23 Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, hy vọng tạo nên một điều đặc biệt ở Trung Quốc”, HLV Park nói.

"Ngày mai là trận đầu tiên, chúng tôi không có nhiều thông tin về đối thủ bởi họ bí mật chuẩn bị. Dù vậy, là người Hàn Quốc, tôi hiểu cách chơi cầu thủ Hàn Quốc. Tôi muốn các cầu thủ của mình phải thật tự tin khi ra sân, đó là điều quan trọng nhất", ông Park thêm vào.

U23 Việt Nam đã dần thích nghi với thời tiết lạnh giá tại Côn Sơn (Ảnh: Nhật Nhật)

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Hàn Quốc Kim Bong-gil lại tỏ ra khá thận trọng dù đội của mình được đánh giá cao nhất bảng D: “Chúng tôi là đội bóng mạnh ở bảng đấu, nhưng không phải vì thế mà chủ quan. Chúng tôi sẽ phải chú trọng tới tất cả các trận đấu, mục tiêu của U23 Hàn Quốc là vô địch giải đấu này".

Đánh giá riêng về U23 Việt Nam, HLV Kim Bong-gil nói: “Ông Park Hang-seo là một HLV giỏi, nhờ vậy mà U23 Việt Nam được tổ chức tốt, lối chơi cơ động và tinh thần cũng rất cao. Chúng tôi không thể chủ quan".

Trận mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày mai 11-1 theo giờ Việt Nam. Trước đó là cuộc đọ sức của U23 Australia và U23 Syria, hai đối thủ còn lại của bảng D.