HLV Park Hang-seo 'mất ăn Tết' vì các đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Mất ăn Tết" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi trong 5 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề ở 4 giải quốc tế lớn.

Tấm vé giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 là thành tích nổi bật của HLV Park Hang-seo sau 18 tháng "đóng băng" mọi hoạt động thi đấu cùng các đội tuyển vì dịch Covid-19.

Đó là động lực để ông thầy Hàn Quốc bước vào giai đoạn được xem là bận rộn nhất kể từ khi sang Việt Nam làm việc, với 4 giải đấu quốc tế liên tiếp chỉ trong hơn 4 tháng.

HLV Park Hang-seo cùng cộng sự đối diện lịch làm việc xuyên Tết, với các nhiệm vụ nặng nề

HLV Park Hang-seo cùng cộng sự đối diện lịch làm việc xuyên Tết, với các nhiệm vụ nặng nề

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 2-9 tới. Vòng loại có tổng cộng 10 lượt trận, thi đấu rải rác từ tháng 9-2021 đến tháng 3-2022.

Trong đó, lượt trận thứ 8 diễn ra vào 1-2-2022, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Nếu lịch này giữ nguyên, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ "mất ăn Tết" theo đúng nghĩa đen bởi quá trình chuẩn bị cho trận đấu mất từ 10-15 ngày, chưa kể thời gian cách ly y tế nếu đó là trận đấu sân khách.

Trong lúc cùng đội tuyển dự vòng loại World Cup, ông Park Hang-seo vẫn phải để mắt tới U23 Việt Nam - những người sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á từ ngày 23 đến 31-10, với mục tiêu không ngoài giành vé dự VCK tổ chức tại Uzbekistan vào năm sau.

Ngay khi kết thúc chiến dịch vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ phải lao ngay vào SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, dự kiến từ ngày 21-11 đến 2-12, trong đó môn bóng đá nam dự kiến đá từ giữa tháng 11.

Kết thúc 2 chiến dịch cùng U23, ông Park sẽ phải trở lại cùng ĐTQG tham dự AFF Cup 2020, dự kiến khởi tranh vào 31-12-2021 và thi đấu vắt sang đầu năm 2022.

Bốn giải đấu diễn ra gần như nối tiếp nhau không có quãng nghỉ cho ông Park, trong khi nhiệm vụ tại mỗi giải đều rất nặng.

Với SEA Games và AFF Cup, chỉ tiêu chắc chắn không ngoài bảo vệ chức vô địch. Vòng loại U23 châu Á sẽ phải có vé dự vòng chung kết.

Riêng với vòng loại cuối World Cup 2022, chỉ tiêu về mặt thành tích có thể không cao nhưng áp lực cũng không hề nhỏ, bởi đó là sự kiện lớn nhất mà bóng đá Việt Nam từng tham gia, thi đấu làm sao để không "mất mặt" và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tất cả đang đè nặng lên vai HLV Park Hang-seo và thành viên đội tuyển.