HLV Park Hang-seo khen hàng công Malaysia tiến bộ

ANTD.VN - "Lối chơi của Malaysia ổn định, an toàn hơn và đặc biệt tuyến tiền vệ mạnh hơn so với thời điểm AFF Cup 2018", HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ ở trận đấu tối 10-10.

20h ngày 10-10, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia - đối thủ từng thua hai, hòa 1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018 - trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo đánh giá cao sự tiến bộ của đối thủ. Ông Park nói: "Malaysia thời điểm này có khác biệt so với AFF Cup 2018. Họ có cầu thủ nhập tịch nên mạnh hơn. Lối chơi ổn định, an toàn hơn và đặc biệt tuyến tiền vệ mạnh hơn rất nhiều".

HLV Park Hang-seo tại họp báo trưa nay, 9-10 (Ảnh: Vũ Vy)

Đi vào phân tích cụ thể, ông Park chỉ ra 3 cầu thủ cần phải lưu ý trong đội hình Malaysia: "Số 20 Syafiq Ahmad - người vừa lập hat-trick vào lưới Sri Lanka - có vai trò rất quan trọng, phạm vi hoạt động rộng và có khả năng xâm nhập vòng cấm. Ngoài ra còn có cầu thủ số 13 (Mohamadou Sumar) và số 11 (Safawi Rasid) cũng rất nguy hiểm. Cánh phải của Malaysia xuống rất nhanh, sau đó tạt vào, tỷ lệ ghi bàn khá cao".

Về phần mình, ông Park cho biết đội đã tiến hành kiểm tra sức khỏe 2 cầu thủ hội quân muộn nhất là Văn Hậu và Công Phượng, cả hai đều ổn, không có chấn thương. Riêng Công Phượng dự bị thời gian dài tại Bỉ, vì vậy chiến lược gia Hàn Quốc có phần lo lắng về cảm giác thi đấu của tiền đạo này.

Nói về mục tiêu, ông Park cho biết thành tích bất bại trước Malaysia năm 2018 (trong đó có 2 trận đấu toàn thắng tại Mỹ Đình) đã là chuyện của quá khứ. "Tuy vậy, đội tuyển muốn giành chiến thắng ở trận tái đấu ngày mai", ông Park nói.

Bí mật danh tính 2 cầu thủ bị loại

Hôm nay là thời hạn HLV Park Hang-seo phải chốt danh sách từ 25 xuống 23 cầu thủ chính thức để đăng ký với ban tổ chức giải. Trước đề nghị của truyền thông, ông Park xin không tiết lộ danh tính 2 cầu thủ bị loại, và cho biết sẵn sàng trao cơ hội cho họ ở những trận đấu tới. Hiện có thông tin Văn Kiên và Xuân Mạnh là 2 cái tên không có trong danh sách đăng ký trận đấu Malaysia.