HLV Park Hang-seo đón tin vui từ... tuyển Thái Lan

ANTD.VN - Trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã được trường đại học cũ Hanyang trao giải thưởng Thành tựu, đồng thời đón tin vui từ đội tuyển Thái Lan - đối thủ tranh Cúp vàng AFF Cup 2018.

Kết thúc chiến dịch ASIAD 2018 với thành tích lần đầu giúp Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản đồng thời giành hạng tư chung cuộc, HLV Park Hang-seo trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép 3 tuần.

Những ngày qua, hoạt động của ông Park tại quê nhà kể từ khi đặt chân tới sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã được giới truyền thông xứ kim chi dõi theo, đưa tin đậm nét.

HLV Park Hang-seo trong buổi trao giải thưởng Thành tựu tại đại học Hanyang

Mới đây, hãng tin Yonhap cho biết ông Park Hang-seo đã dành nhiều thời gian để trở lại ngôi trường cũ Hanyang, nơi ông từng theo học để gặp gỡ với các thầy cô giáo cũ, cũng như giao lưu với học sinh nhà trường.

Tại đây, HLV bóng đá 59 tuổi vinh dự được lãnh đạo trường ĐH Hanyang trao giải thưởng Thành tựu, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Park cho bóng đá Việt Nam, tạo ra một làn sóng hâm mộ ở Đông Nam Á và góp phần quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến bạn bè thế giới.

"Tôi là một người rất yêu nước. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để nâng cao danh tiếng của trường Đại học Hanyang và quảng bá đất nước Hàn Quốc đến mọi nơi trên thế giới", HLV Park Hang-seo nói tại lễ nhận giải thưởng.

Đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của "Messi Thái" Chanathip cùng 3 trụ cột khác tại AFF Cup năm nay

Thêm một tin vui đối với ông Park trước khi trở lại Việt Nam bắt tay vào chiến dịch AFF Cup 2018, đó là việc đội tuyển Thái Lan - đối thủ chính tranh cúp vàng giải đấu với đội tuyển Việt Nam, sẽ không có được lực lượng mạnh nhất tại giải đấu sau đây gần 2 tháng.

Cụ thể, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan mới đây xác nhận, ông đã nhận được thông báo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan về việc không thể triệu tập 4 cầu thủ chủ chốt đang chơi bóng ở nước ngoài gồm: Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo, Nhật Bản), Teerasil Dangda (CLB Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (CLB Vissel Kobe, Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (CLB Oud-Heverlee Leuven, hạng 2 Bỉ) vào đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Nguyên nhân là do thời điểm diễn ra AFF Cup 2018 trùng thời điểm các CLB kể trên đang còn thi đấu giải quốc nội, đồng thời AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân.

Thầy trò Park Hang-seo sẽ bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2018 từ giữa tháng 10 tới

Mất đi 4 trụ cột, đội tuyển Thái Lan sẽ buộc phải đôn các cầu thủ đội tuyển U23 vừa thất bại ở cả VCK U23 châu Á lẫn ASIAD để gánh vác nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2016.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 26-9, trước khi tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 11-10. Thầy trò ông Park sẽ có chuyến tập huấn Hàn Quốc bổ ích, trước khi đá trận ra quân AFF Cup gặp đội tuyển Lào ngày 8-11.