"HLV Park Hang-seo đầu quân cho tuyển Thái Lan" chỉ là tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định hợp đồng với HLV Park Hang-seo vẫn còn hiệu lực, đôi bên vẫn muốn tiếp tục gắn bó lâu dài.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin HLV Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan làm việc từ đầu năm 2022.

Thông tin này được xâu chuỗi bởi ba dữ kiện: Thứ nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa sa thải HLV Nishino và đang tìm người nắm "Voi chiến". Thứ hai, hợp đồng giữa VFF với ông Park sẽ kết thúc vào tháng 1-2022. Thứ ba, có thông tin (chưa kiểm chứng) rằng FAT đã đặt vấn đề với người đại diện của HLV Park Hang-seo.

"HLV Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan làm HLV trưởng" chỉ là tin đồn

"HLV Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan làm HLV trưởng" chỉ là tin đồn

Trước diễn biến gây xôn xao dư luận này, chiều nay (23-8), VFF phát đi thông báo gián tiếp phủ nhận các thông tin trên.

"Trong thời điểm đội tuyển đang dồn hết tâm sức cho lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối World Cup 2022, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin không phù hợp liên quan đến hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo, tạo dư luận không đúng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của đội tuyển", trích thông báo của VFF.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, hai bên thống nhất tập trung tối đa cho vòng loại World Cup, còn việc thương thảo hợp đồng sẽ tiến hành vào thời điểm thích hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Park Hang-seo cho biết hợp đồng với VFF kết thúc vào ngày 31-1-2022, có kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với điều kiện cả hai bên đều đồng thuận. Song ông Park cũng khẳng định hiện chưa phải thời điểm phù hợp để bàn về vấn đề này.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) hôm nay cũng dẫn lại thông báo của VFF khẳng định việc "Thái Lan quan tâm HLV Park Hang-seo chỉ là tin đồn".

Hiện ông Park đang cùng đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện cho trận ra quân vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út ngày 2-9 trên sân khách.