HLV Park Hang-seo cử người "thám thính" tuyển Thái Lan, Philippines

ANTD.VN - Phát biểu sau trận thắng Campuchia và giành ngôi nhất bảng A, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ cử trợ lý theo dõi lượt trận cuối bảng B để tìm hiểu đối thủ tiềm năng ở bán kết.

Tối 24-11, trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước Campuchia ở lượt trận cuối, qua đó giành ngôi nhất bảng A với thành tích bất bại: 3 trận thắng, 1 trận hòa, không để thủng lưới bàn nào.

Phát biểu sau trận, HLV Park Hang-seo thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng: "Nếu nhìn vào kết quả có thể nhiều người hiểu lầm là trận đấu đơn giản, nhưng thực tế đây là trận mà toàn đội đã phải cố gắng hết sức, đã chơi xuất sắc để giành chiến thắng. Quan trọng là đội có 3 điểm như mục tiêu đề ra".

Sau hơn 30 phút đầu chật vật, ĐT Việt Nam khai thông bế tắc nhờ bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh trước khi thắng chung cuộc 3-0

Dù đã cầm vé vào bán kết nhưng phải chờ tới sau lượt trận cuối bảng B vào tối mai (25-11), thầy trò HLV Park Hang-seo mới biết được đối thủ chính xác là ai.

Lúc này ở bảng B, tuyển Thái Lan (7 điểm, đầu bảng) sẽ gặp Singapore (6 điểm, xếp thứ ba), trong khi ở trận đấu cùng giờ Philippines (7 điểm, nhì bảng) sẽ gặp đội đã bị loại là Indonesia (3 điểm). Về lý thuyết, Thái Lan và Philippines là 2 ứng viên sáng giá cho 2 tấm vé bán kết, đồng thời là đối thủ tiềm năng của tuyển Việt Nam.

"Thời điểm này tôi chưa biết đối thủ ở bán kết là ai. Ngày mai các trợ lý của tôi sẽ tới Thái Lan và Indonesia để theo dõi đối thủ. Hy vọng Việt Nam có thể trạng tốt nhất cho bán kết khi chúng tôi có 7 ngày chuẩn bị", ông Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang-seo cho biết sẽ cử trợ lý "xem giò" đối thủ bán kết

Về phần mình, HLV Felix Dalmas của tuyển Campuchia cho biết đội bóng đã cố gắng kiềm chế khả năng chơi bóng của chủ nhà Việt Nam nhưng đối thủ quá mạnh, nổi trội.

"Dẫu sao, tôi cũng rất tự hào cầu thủ Campuchia. Chúng tôi đã phải đối đầu với đội bóng ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2018", ông Felix nói sau trận thua và đội nhà chính thức dừng bước tại giải.

Theo sắp lịch của ban tổ chức, tuyển Việt Nam (nhất bảng A) làm khách trên sân của đội nhì bảng B ngày 2-12 trong trận bán kết lượt đi và đá trận lượt về tại Mỹ Đình sau đó 4 ngày.