HLV Park giải thích lý do cho Văn Hậu "miễn" tập trung U22

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Mục tiêu đợt tập trung U22 lần này là kiểm chứng năng lực cầu thủ nên việc triệu tập Văn Hậu là không cần thiết", HLV Park Hang-seo lý giải.

Chiều 18-8, đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu đợt tập trung kéo dài 10 ngày, hướng tới chiến dịch bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam từ 23-11 đến 2-12-2021.

Trao đổi về đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo cho biết, hiện nay tình hình dịch ở Việt Nam khá phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động bóng đá. Song vì nhiệm vụ năm 2021 nên ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cố gắng tổ chức đợt tập trung U22 Việt Nam thời gian này.

Đoàn Văn Hậu tập luyện cùng CLB Hà Nội sau khi được thầy Park cho "miễn" nhiệm vụ tại đợt hội quân U22 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu tập luyện cùng CLB Hà Nội sau khi được thầy Park cho "miễn" nhiệm vụ tại đợt hội quân U22 Việt Nam

Đội tuyển luôn luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể là ngay khi tập trung, toàn đội đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc và kết quả tất cả các thành viên âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện sức khoẻ tham gia đợt tập trung kéo dài 10 ngày.

Đợt tập trung này, HLV Park triệu tập số cầu thủ đông kỷ lục: 48 người, song không có tên Đoàn Văn Hậu - cựu cầu thủ Heerenveen, đủ tuổi dự SEA Games 2021.

"Văn Hậu thuộc lứa U22 nhưng thực chất là nhân sự ĐTQG, năng lực đã kiểm kiểm chứng hoàn toàn rồi. Còn mục tiêu đợt tập trung lần này là kiểm chứng năng lực cầu thủ, vì vậy, triệu tập Văn Hậu là không cần thiết", ông Park lý giải.

Cũng theo chiến lược gia Hàn Quốc, Văn Hậu vừa trải qua cách ly 14 ngày khá mệt mỏi, cần thời gian gặp gỡ gia đình, hoà nhập với CLB Hà Nội và với cuộc sống sau cách ly. Vì vậy, ông đã chủ động không triệu tập hậu vệ này.

Nói về 48 cầu thủ triệu tập lần này, HLV trưởng U22 Việt Nam thừa nhận ông gần như không có nhiều thông tin về các tuyển thủ U22 Việt Nam. Lý do, giải V-League rất ít cầu thủ dưới 22 tuỏi được thi đấu, giải hạng Nhất cũng thế.

"Vì vậy, nhân dịp này, tôi chủ động triệu tập số lượng đông nhất để kiểm tra năng lực, tính cách và khả năng hoà nhập của từng cầu thủ. Đây là cơ hội để tôi kiểm chứng họ", ông Park nói.