HLV Nishino phàn nàn thể lực cầu thủ Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thể lực các cầu thủ gặp vấn đề. Tôi muốn điều này phải được cải thiện", HLV Nishino chia sẻ mối lo sau chuỗi 3 trận giao hữu dồn dập vừa qua.
Thái Lan (áo trắng) gặp vấn đề về tấn công khi hoà 1, thua 2 ở 3 trận giao hữu trước vòng loại World Cup

Thái Lan (áo trắng) gặp vấn đề về tấn công khi hoà 1, thua 2 ở 3 trận giao hữu trước vòng loại World Cup

Để chuẩn bị cho tham vọng giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã thực hiện 3 trận giao hữu chỉ trong vòng 5 ngày.

Sau khi thất bại 0-1 trước Oman (ngày 25-5), đoàn quân của HLV Nishino để Tajikistan gỡ hoà 2-2 dù dẫn trước 2 bàn ở trận giao hữu hôm 29-5 và chỉ một ngày sau đó thảm bại 1-4 trước Uzbekistan.

Chia về màn "làm nóng" trước giải, HLV Nishino thừa nhận: "Chúng tôi gặp vấn đề với tình trạng thể lực của các cầu thủ không được hoàn hảo. Tôi muốn tất cả phải có thể trạng tốt hơn".

Cũng theo HLV Nishino, ở trận gặp Tajikistan, dù ghi được 2 bàn thắng nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn không tạo được nhiều cơ hội đột phá để ghi nhiều bàn. Sang tới trận đấu với Uzbekistan, vấn đề này được cải thiện khi cầu thủ Thái Lan cố gắng xâm nhập vòng cấm đối phương nhiều hơn nhưng tốc độ các đợt tấn công chưa như ý do cầu thủ không đạt thể lực sung mãn nhất.

"Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể và sẽ nâng cao hiệu quả lối chơi ngay trận gặp Indonesia ngày 3-6 tới", ông Nishino khẳng định.

Với 8 điểm và đang tạm xếp thứ ba bảng G, đội tuyển Thái Lan cần phải thắng cả ba lượt trận cuối trước Indonesia, UAE và Malaysia để hy vọng giành vé vào vòng loại thứ ba.