HLV Ngoại hạng Anh đầu tiên bị sa thải

ANTĐ - Paolo Di Canio đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên tại Premier League bị "trảm" sau chuỗi thành tích bết bát của Sunderland kể từ đầu mùa.
Sau 4 vòng đầu tiên, Sunderland của Di Canio chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm và "đắm" ở dưới đáy BXH. Trận thua 0-3 trước West Brom hôm 21-9 như giọt nước làm tràn ly, chính thức khiến cựu tiền đạo người Italia mất việc ở chính đội bóng từng cùng ông trụ hạng mùa trước. Quyết định sa thải được BLĐ "Mèo đen" nhanh chóng đưa ra vì những bất ổn trong lối chơi của Sunderland, dù đội bóng này đã bổ sung đến 14 tân binh trong mùa hè vừa qua.
HLV Ngoại hạng Anh đầu tiên bị sa thải ảnh 1
Di Canio vất vả khi khởi đầu sự nghiệp huấn luyện
Tính từ thời điểm ông nhậm chức (31-3) đến khi bị sa thải hôm qua 22-9, Di Canio chỉ thắng được đúng 3 trận trong 13 trận dẫn dắt Sunderland. Trong 5 vòng đầu tiên tại Premier League mùa này, Sunderland chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa 1-1 trên sân Southampton, và thua cả 4 trận còn lại. Việc HLV Di Canio không thành công ở Sunderland đã được cảnh báo từ trước, khi cựu tiền đạo đầy cá tính này chưa có bất cứ dấu ấn nào đáng kể trong sự nghiệp huấn luyện ngắn ngủi của mình. Lúc này, ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Di Canio ở Sunderland là Roberto Di Matteo, cựu HLV Chelsea. Trong 3 vòng tới, Sunderland sẽ gặp toàn "hàng khủng" gồm Liverpool (29-9), M.U (5-10) và Newcastle ngày 27-10.