HLV Mourinho trần tình về pha ăn mừng

ANTĐ - Dù lao ngay về chỗ các học trò đang ăn mừng bàn thắng quyết định của Demba Ba nhưng HLV Jose Mourinho khẳng định ông có mặt ở đó để làm một việc hoàn toàn khác. 
Nhà cầm quân của Chelsea đã lao ngay về phía góc sân sau khi Demba Ba ghi bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, mục đích của ông ở đó lại là truyền đạt cho các học trò những thay đổi về chiến thuật.
Tiền đạo người Senegal đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở những phút cuối cùng của trận đấu, giúp The Blues tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG để tiến đến vòng bán kết Champions League. Sau bàn thắng này, Người Đặc Biệt đã chạy dọc đường biên để đến chỗ các học trò. Hành động này gợi nhớ đến pha ăn mừng tại Old Trafford của ông vào năm 2004, khi nhà cầm quân này còn dẫn dắt Porto.
HLV Mourinho trần tình về pha ăn mừng ảnh 1
HLV Mourinho vẫn rất bình tĩnh sau bàn thắng quyết định của Demba Ba.
Giải thích với với ITV Sport về hành động thu hút sự chú ý của mình, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: "Không, đó không phải là một pha ăn mừng. Tôi muốn đến đó để nói với Fernando Torres và Demba về những thay đổi chiến thuật. Trận đấu còn ba phút cùng thời gian bù giờ và sẽ thật mạo hiểm nếu chúng tôi chơi như trước đó. Tôi muốn Demba chơi ở phía trước hàng phòng ngự còn Fernando theo kèm Maxwell."
HLV Mourinho tin rằng Chelsea hoàn toàn xứng đáng có được tấm vé vào vòng bán kết. Ông nhấn mạnh lối chơi phòng ngự của HLV Laurent Blanc đã khiến nhà cầm quân này phải trả giá. Người Đặc Biệt cho biết thêm: "Pha dứt điểm của Demba rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này."
"Đội bóng quyết định phòng ngự đã bị trừng phạt và đội bóng quyết định thi đấu hết sức đã xứng đáng lọt vào bán kết."