HLV Mourinho e dè trước sức mạnh của PSG

ANTĐ - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận nhà ĐKVĐ Ligue 1 có sức mạnh vượt trội hơn đội bóng mà ông đang dẫn dắt và hưởng lợi thế khi chơi trận lượt về trên sân khách.

Nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ tiếp đón Chelsea trong trận lượt đi tứ kết Champions League vào rạng sáng ngày 3- 4 (lượt đi) trước khi hành quân đến Stamford Bridge để chơi trận lượt về sau đó 6 ngày.

Phát biểu sau chiến thắng 6-0 trước Arsenal vào tối qua, HLV Chelsea - Jose Mourinho nhận định “đại gia” nước Pháp là ứng cử viên vô địch Champions League ở mùa giải năm nay.

"Người đặc biệt" chắc chắn sẽ rất đau đầu khi gặp lại cậu học trò cũ - Ibrahimovic

"Tôi nghĩ rằng họ đã rất vui khi đối đầu với chúng tôi. Tôi nghĩ tất cả mọi đội bóng đều mong được gặp Chelsea. Chính vì thế mà PSG đã rất hạnh phúc"- nhà cầm quân này chia sẻ- "Và chúng tôi cũng rất vui với kết quả bốc thăm. Chúng tôi muốn được tranh tài cùng đội bóng mạnh nhất và các cầu thủ xuất sắc nhất. Trận đấu này rất quan trọng với quá trình phát triển của Chelsea, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Dù biết trước mắt rất khó khăn nhưng chúng tôi muốn thoải mái bước vào hai trận đấu này".

HLV Mourinho cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng việc được chơi trận lượt về trên sân nhà là một lợi thế của Chelsea: "Trận lượt về sẽ là lợi thế cho CLB thi đấu trên sân khách. Nếu bước vào hiệp phụ, một bàn mà họ ghi được sẽ khiến đối phương phải ghi hai bàn để cân bằng. Đó luôn là lợi thế cho những đội chơi trên sân khách. Tất nhiên, PSG cũng là ứng cử viên vô địch".