trận bán kết ở malaysia của đội tuyển Việt Nam:

HLV Miura: “Tôi tin chúng ta sẽ thắng”

ANTĐ - Nhà cầm quân người Nhật Bản vừa tiếp thêm động lực và niềm tin cho các học trò ở ĐT Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 ở Kuala Lumpur vào ngày 7-12 tới.

HLV Miura: “Tôi tin chúng ta sẽ thắng” ảnh 1Ông Miura đang tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các học trò
Ảnh: QUANG THẮNG

Sau vòng bảng thành công với 2 trận thắng và 1 trận hòa, cùng vị trí đầu bảng, lúc này ĐT Việt Nam đã hội quân ở Hà Nội trong không khí rất thoải mái và tự tin trước khi bước vào trận bán kết lượt đi. ĐT Malaysia là một đối thủ đáng gờm nhưng toàn đội, đặc biệt là HLV Miura tin rằng ĐT Việt Nam sẽ giành được kết quả thuận lợi sau 2 trận bán kết, để tiến vào trận chung kết. Cách đây hơn 2 tuần, ngày 16-11, ĐT Việt Nam cũng có một trận giao hữu với đối thủ này, với kết quả 3-1 nghiêng về chúng ta. Tuy nhiên, đó là một trận đấu mà ĐT Malaysia không mang theo đội hình mạnh nhất, mà chủ yếu là thử nghiệm nên không thể đánh giá chính xác về họ. “Lần gặp nhau gần nhất chỉ là một trận giao hữu nên không thể khẳng định điều gì về đối thủ. Ở vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay, đội bóng này đã chứng tỏ họ rất mạnh với việc đánh bại Singapore để giành vị trí nhì bảng B. Tôi nghĩ đây không phải là một đội bóng dễ chơi”, HLV Miura nói.

Đánh giá cao đối thủ, nhưng chiến lược gia người Nhật cũng hoàn toàn tự tin vào khả năng giành chiến thắng của ĐT Việt Nam. Ông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của ĐT Malaysia và cho rằng đội bạn có nhiều điểm yếu có thể khai thác. Ông Miura cho biết: “Trước một đội bóng giàu thể lực và tốc độ như Malaysia, việc phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén là chìa khóa cho chiến thắng. Tôi nghĩ trận lượt đi sẽ rất khó khăn vì chúng ta đá ở Kuala Lumpur, nhưng lợi thế của ĐT Việt Nam là được chơi trận lượt về trên sân nhà và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt điều này”.

Khi được hỏi về sức ép phải đưa ĐT Việt Nam ít nhất vào tới chung kết, HLV người Nhật khẳng định: “Tôi luôn nói với các cầu thủ hãy biến sức ép thành động lực và đây chính là sự thú vị của bóng đá. Tất cả cầu thủ của tôi đều đang rất háo hức lên đường để có thể giành kết quả thuận lợi trước khi trở lại Việt Nam đá lượt về”. 4 năm trước, AFF Suzuki 2010, ĐT Việt Nam của HLV Calisto cũng gặp Malaysia và đã thua đội bóng này 0-2 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Ở lượt về trên sân Mỹ Đình, hai đội hòa 0-0 và ĐT Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch. Năm đó, ĐT Malaysia bước lên ngôi vị số 1 sau chiến thắng trước ĐT Indonesia ở chung kết.

- Ngày mai 3-12, ĐT Việt Nam lên đường. Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển, trưa mai, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ bay sang Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu trên SVĐ Bukit Jalil vào tối 7-12, sau đó trở lại Việt Nam đá trận lượt về ở sân Mỹ Đình vào ngày 11-12.

- VFF chưa bán vé trận bán kết lượt về ở sân Mỹ Đình. Nhiều CĐV đang “phát sốt” với vé xem ĐT Việt Nam đá bán kết, tuy nhiên, VFF sẽ chỉ bán vé vào ngày 6-12. Vé có 4 mệnh giá là 150, 250, 300 và 400 nghìn đồng. Trong khi đó, VFF đã chính thức nhận công văn của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu mua vé từ hôm qua 1-12 đến hết ngày mai 3-12.