HLV Miura tính gọi 2 cầu thủ Cộng hòa Séc lên tuyển Việt Nam

ANTĐ - Hai cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Cộng hòa Séc hiện đang chơi bóng cho CLB Bình Dương là Michael Nguyễn và Đặng Văn Robert, có thể sẽ được triệu tập bổ sung vào ĐT Việt Nam đá Vòng loại World Cup 2018 tới.

Ở vòng 11 V-League 2015 vừa qua, HLV Miura đã tới sân Gò Đậu xem trận chủ nhà Bình Dương tiếp Hải Phòng (chung cuộc 3-1). Sau trận, ông Miura tỏ ý tiếc nuối khi 2 cầu thủ ông rất muốn "soi giò" là hậu vệ trái Đặng Văn Robert và trung vệ Michael Nguyễn (cùng của CLB Bình Dương) lại phải ngồi dự bị, không được tung vào sân để phô diễn khả năng.

Ông Dương Vũ Lâm - Trưởng phòng đại diện VFF khu vực phía Nam, người cùng HLV Miura "vi hành, cho biết ông Miura đang có ý định triệu tập bổ sung 2 cầu thủ này, trong bối cảnh các cựu binh của ĐT Việt Nam đang có dấu hiệu không đạt phong độ như ông thầy người Nhật mong muốn, đồng thời hàng thủ đội tuyển cũng đang rất cần thêm những nhân tố mới, có thể hình, thể lực tốt lẫn kinh nghiệm.

HLV Miura tính gọi 2 cầu thủ Cộng hòa Séc lên tuyển Việt Nam ảnh 1

Michael Nguyễn (trái) và Đặng Văn Robert sẽ là bổ sung tốt cho hàng thủ ĐT Việt Nam

Cả Michael Nguyễn (sinh 1989) và Đặng Văn Robert (1986) đều mang dòng máu Việt nhưng lại sinh ra, lớn lên và chơi bóng ở Cộng hòa Séc và hiện đều đã nhập tịch Việt Nam. Michael Nguyễn từng được biết đến sau khi được ông Mai Đức Chung (hiện là Trưởng phòng Các ĐTQG VFF) giới thiệu lên tuyển U22 Việt Nam và sau đó là ĐT Việt Nam. Còn Đặng Văn Robert thậm chí đã làm rể Việt được 6 năm và từng thi đấu qua một loạt đội bóng tên tuổi của V-League như Thanh Hóa, XMXT Sài Gòn, Bình Dương...

Cả 2 đều khát khao được cống hiến cho đội tuyển quê hương và đó là lý do họ quyết định rời Cộng hòa Séc để lập nghiệp tại Việt Nam. Tuy không ra sân trận gặp Hải Phòng vừa qua nhưng 2 cầu thủ Việt kiều này đã "vào tầm ngắm" của HLV Miura từ trước. Đó là lý do mà ông thầy người Nhật đang cân nhắc triệu tập họ vào ĐTQG.

Nếu điều này thành hiện thực, nhiều khả năng lần đầu tiên ĐT Việt Nam sẽ có cùng lúc 3 cầu thủ Việt kiều được tập trung. Người còn lại là Mạc Hồng Quân, cũng là một cầu thủ người Cộng hòa Séc gốc Việt, vừa được triệu tập vào tuyển U23 Việt Nam và nhiều khả năng sẽ được "trưng dụng" ở tuyển Việt Nam đá trận ra quân vòng loại World Cup gặp Thái Lan ngày 24-5 tới.

Liên quan đến tình hình ĐT Việt Nam, sau khi được FIFA chấp nhận dời lịch thi đấu trận gặp Thái Lan, VFF và HLV Miura đã bàn bạc, thống nhất tập trung ĐT Việt Nam vào ngày 5-5 (trước đó dự kiến ngày 18-5), cùng thời điểm hội quân với U23 Việt Nam. HLV Miura sẽ trực tiếp huấn luyện cả 2 đội, trước khi chốt danh sách cho từng giải đấu.

ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, tới ngày 21-5 sang Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại World Cup gặp chủ nhà. Trong khi đó. U23 Việt Nam sẽ sang Singapore dự SEA Games, dự kiến ngày 25-5. Nhiều khả năng ông Miura sẽ dẫn ĐT Việt Nam sang Thái Lan rồi sau đó bay thẳng sang Singapore, hội quân với U23 Việt Nam.