HLV Miura phấn khích vì chạm trán “đại gia” châu Á

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp U23 Hàn Quốc (19h ngày 9-5), HLV Toshiya Miura, cho biết rất vui khi VFF sắp xếp cho U23 Việt Nam được giao hữu, cọ xát với một đối thủ mạnh của châu Á trước thềm SEA Games 28. 

HLV Miura cho biết: "Đầu tiên tôi muốn chia sẻ rằng, cá nhân tôi rất vui khi được VFF xếp U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Hàn Quốc, một đội bóng rất mạnh ở châu Á. Đây là trận đấu bổ ích để cầu thủ của chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games. Tuy nhiên, hiện tôi chưa có nhiều thông tin về đội bóng này, ngoài việc quan sát thấy đội hình họ có khá nhiều cầu thủ có thể hình tốt".

Một vấn đề của U23 lẫn ĐTQG hiện tại là chấn thương của các tuyển thủ được giới truyền thông đặt ra cho ông Miura ở buổi họp báo. Chiến lược gia người Nhật thông tin: "ĐT Việt Nam có Thành Lương bị đau cơ háng và chúng tôi đã phải trả cậu ta về CLB chủ quản để phục hồi. Trường hợp thứ 2 là Xuân Thành của Bình Dương, chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ. Trong khi đó, tuyển U23 có 4 trường hợp chấn thương cần phải theo dõi. Chấn thương là điều không thể đoán trước, nhưng chúng tôi cũng đều có phương án dự phòng, tránh tình trạng chấn thương hàng loạt và phải ở nhà của 9 cầu thủ trong quá trình chuẩn bị vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua".

HLV Miura phấn khích vì chạm trán “đại gia” châu Á ảnh 1

HLV Miura tại buổi họp báo sáng 8-5

Về quyết định trộn 7 cầu thủ U23 Việt Nam vào ĐTQG trong 2 ngày tập qua, ông Miura nói: "Điều này không đồng nghĩa 7 cầu thủ này sẽ sang Thái Lan cùng ĐTQG".

Có mặt tại buổi họp báo, HLV trưởng U23 Hàn Quốc, Shin Taeyong chia sẻ: "Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, chúng tôi đã từng chạm trán với một số đội bóng mạnh của Đông Nam Á và tôi biết U23 Việt Nam là một nền bóng đá mạnh của khu vực này. Ở trận ngày mai, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên điều này sẽ tạo thêm sự thú vị cho trận giao hữu. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ phải làm điều tốt nhất  có thể để hướng tới một chiến thắng".

Trong khi đó, ông Chaehyun Moon, lãnh đội U23 Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đến đây không phải du lịch và để hướng tới một chiến thắng. Chúng tôi đã triệu tập gần như tất cả số cầu thủ U23 tốt nhất hiện tại của bóng đá Hàn Quốc cho trận đấu với U23 Việt Nam, trong đó có 3 tài năng trẻ triển vọng đang thi đấu giải VĐQG Hàn Quốc. Độ tuổi trung bình của U23 Hàn Quốc sang Hà Nội lần này là khoảng 21-22.

Ở khu vực Đông Á, chúng tôi không có giải đấu chính thức nào cho các cầu thủ U23. Vì vậy, chúng tôi rất vui và cảm ơn khi được LĐBĐ Việt Nam mời sang đá giao hữu với tuyển U23 Việt Nam. Trận đấu ngày mai hẳn sẽ rất thú vị. Hãy chờ xem, chúng tối sẽ thể hiện như thế nào trên sân Mỹ Đình".