HLV Miura phải trả cầu thủ đá gãy chân Abass về CLB

ANTĐ - Chiều nay 1-10, hậu vệ Dương Thanh Hào - người có pha vào bóng khiến Abass (Bình Dương) gãy chân ở chung kết Cúp quốc gia 2015, đã bị trả về CLB, do chấn thương đùi không kịp hồi phục cho 2 trận gặp ĐT Iraq (8-10) và ĐT Thái Lan (13-10) tới.

Thanh Hào là cái tên gây chú ý của dư luận ở lần tập trung ĐTQG lần này. Bởi ngay trước ngày lên tuyển tập trung, hậu vệ đang khoác áo Hà Nội T&T có pha vào bóng khiến Abass (Bình Dương) gãy chân trong trận chung kết Cúp quốc gia 2015.

Sau đó, Ban tổ chức giải xác định Thanh Hào vào bóng không ác ý và không ra thêm án phạt nguội nào. 

HLV Miura phải trả cầu thủ đá gãy chân Abass về CLB ảnh 1

Thanh Hào bị trả về CLB vì tái phát chấn thương đùi (ảnh VFF)

Tuy nhiên, điều không may đã xảy đến với hậu vệ của CLB Á quân V-League. Tại buổi tập chiều qua (30-9), Thanh Hào bị đau, phải bỏ dở buổi tập cùng ĐT Việt Nam. Trong sáng nay (1-10), hậu vệ này đã được các bác sĩ đưa đi chụp cộng hưởng từ và kết quả chụp phim cho thấy Thanh Hào bị tái phát chấn thương cơ tứ đầu đùi (chấn thương cũ) và cần ít nhất một tuần mới có thể tập luyện bình thường trở lại.

Dù mức độ chấn thương được đánh giá là không quá nghiêm trọng, nhưng do quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu gặp Iraq (ngày 8-10) và Thái Lan (ngày 13-10) không còn nhiều, nên HLV Toshiya Miura buộc phải trả Thanh Hào về CLB để triệu tập hậu vệ Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh) lên thay thế. Đây là lần đầu tiên Tiến Duy được khoác áo ĐTQG. Theo kế hoạch, Tiến Duy sẽ có mặt tại đại bản doanh của ĐT Việt Nam vào tối nay và có thể bắt đầu tập luyện cùng đội vào ngày mai.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày tập trung, từ danh sách 27 tuyển thủ gọi tập trung ĐTQG, HLV Miura đã phải trả 4 cầu thủ về CLB và gọi bổ sung 5 cầu thủ.