HLV Miura “để dành” Công Phượng cho chiến dịch SEA Games 28

ANTĐ - HLV Miura khiến nhiều người bất ngờ khi gạch tên Công Phượng khỏi danh sách ĐTQG đá vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan ngày 24-5 tới. Tuy vậy, vẫn có 7 tuyển thủ U23 được tăng cường.

Ở trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên hôm 17-5, Công Phượng là một trong số cái tên U23 được đăng ký trong danh sách ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Miura sau đó đã không tung cầu thủ này vào sân.

Nhiều người vẫn cho rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ chiếm một suất trong danh sách 23 tuyển thủ đi Thái Lan tới. Bản thân HLV Miura khi được hỏi vẫn chưa chắc chắn có hay không gọi Công Phượng. Ông thầy người Nhật cho rằng: "Công Phượng thích hợp với một suất dự SEA Games hơn".

Sau thời gian cân nhắc, HLV Miura đã quyết định để Công Phượng nằm ngoài danh sách ĐT Việt Nam. Cùng với đó, ông thầy người Nhật tăng cường 7 tuyển thủ U23 gồm: hậu vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Võ Huy Toàn, Nguyễn Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Hữu Dũng và tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Trong số này, Mạc Hồng Quân cũng chơi cùng vị trí như Công Phượng nhưng đã thể hiện rất tốt ở lần được trao cơ hội trận gặp CHDCND Triều Tiên vừa qua (Hồng Quân vào sân hiệp 2 và ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam). Số cầu thủ còn lại được xem là bổ sung cần thiết cho hàng tiền vệ và hàng thủ ĐT Việt Nam, nơi đang khuyết sau khi 2 cựu binh kinh nghiệm là hậu vệ Xuân Thành và Hoàng Quảng, tiền vệ Thành Lương bị loại vì chấn thương.

HLV Miura “để dành” Công Phượng cho chiến dịch SEA Games 28 ảnh 1Công Phượng được HLV Miura "cất" lại cho mục tiêu SEA Games 28

Như vậy, Công Phượng sẽ phải chờ đợi thêm để được tin tưởng trao quyền khoác áo ĐTQG trong thời gian tới. Và để điều này sớm thành hiện thực, tiền đạo 20 tuổi cần thể hiện tốt trong màu có U23 Việt Nam.

Việc HLV Miura "để dành" Công Phượng cho chiến dịch SEA Games được đánh giá là quyết định hợp lý, một phần giúp tiền đạo này hạn chế chấn thương có thể mắc phải khi sang Thái Lan thi đấu, và quan trọng hơn, như cách "nén lò xo" để chờ đợi một sức bật ấn tượng tại SEA Games đến từ cái tên Nguyễn Công Phượng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ sang Thái Lan ngày 21-5. Điều này đồng nghĩa, việc chỉ đạo trong trận giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar trên sân Cẩm Phả ngày 22-5 sẽ do các trợ lý của Miura đảm trách.

 Danh sách ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2018 tại Thái Lan

Thủ môn: Vĩnh Lợi, Nguyên Mạnh, Thanh Diệp

Hậu vệ: Chí Công, Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Michal Nguyễn, Khánh Lâm, Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền

Tiền vệ: Minh Tuấn, Văn Quyết, Minh Châu, Quốc Trung, Trọng Hoàng, Hữu Dũng, Huy Toàn, Tấn Tài

Tiền đạo: Công Vinh, Hải Anh, Quang Hải, Mạc Hồng Quân.