HLV Man City chỉ trích hội chứng “UEFA-lona”

ANTĐ - HLV Manuel Pellegrini cho rằng các trọng tài đã có những quyết định bênh vực Barcelona trong màn thư hùng với Man City ở Etihad đêm qua.

Kể từ khi Barca “thống trị” châu Âu từ thời Pep Guardiola, không biết vì vô tình hay hữu ý mà các trọng tài thường có quyết định có lợi cho đội bóng này ở đấu trường châu Âu. Và mọi người vẫn hay gọi đó là hội chứng “UEFA-lona” như để mỉa mai mối quan hệ thân thiết giữa cơ quan bóng đá hàng đầu châu Âu, đơn vị tổ chức Champions League cùng CLB Barcelona.

Đây là lý do mà HLV Manuel Pellegrini tin rằng hội chứng UEFA-lona đã khiến trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt của trận đấu ở phút 54 khi truất quyền thi đấu của trung vệ Martin Demichelis, đồng thời “tặng” Barca một quả phạt đền, và Man City sụp đổ ngay tại “pháo đài” Etihad.

“Trọng tài Jonas Eriksson bằng những quyết định sai lầm của ông ấy đã phá hỏng trận đấu này. Trước tình huống dẫn tới quả phạt đền, Jesus Navas đã bị phạm lỗi, chỉ 3m ngay trước mắt ông ấy nhưng Eriksson đã bỏ qua. Hơn nữa Demichelis phạm lỗi với Messi ở ngoài vòng cấm nhưng Barca vẫn được hưởng một quả phạt đền”, HLV Manuel Pellegrini bức xúc chia sẻ.

Tình huống trọng tài Jonas Eriksson rút thẻ đỏ với trung vệ Demichelis của Man City

HLV Man City chỉ trích hội chứng “UEFA-lona” ảnh 2
Messi bị phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng Barca vẫn được trọng tài cho hưởng Penalty

Nhà cầm quân người Chile có lý do để bực bội bởi trước khi nhận bàn thua đầu tiên và chỉ còn 10 người trên sân, Man City đã tạo nên thế trận không đến nỗi nào với hàng thủ kín kẽ trước đội khách. Không những vậy, đội chủ sân Etihad còn tạo ra được không ít tình huống “không chiến” uy hiếp khung thành thủ môn Victor Valdes.

“Barca không có cơ hội thực sự nào trong suốt thời gian thi đấu trước khi được trọng tài “tặng” một quả phạt đền. Tôi không thể hài lòng bởi sự thiếu công minh của trọng tài Eriksson đã khiến cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Phải chơi khoảng 40 phút thiếu người trước Barca là nhiệm vụ quá khó khăn. Dù chơi tốt nhưng 10 cầu thủ của tôi vẫn để thua bàn thứ hai ở phút cuối cùng”, HLV Manuel Pellegrini kết luận. 

Năm 2009, trọng tài Tom Henning Ovrebo cũng bị chỉ trích gay gắt vì đã có những quyết định “trợ giúp” đội bóng xứ Catalonia vượt qua Chelsea, khi ấy còn được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho tại Champions League. Sức ép quá lớn từ dư luận, đặc biệt là các fan của đội bóng nước Anh khiến trọng tài này quyết định…giải nghệ không lâu sau đó.