HLV Malaysia xem AFF Cup như "World Cup của Đông Nam Á"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Tan Cheng Hoe cho rằng AFF Cup giống như World Cup thu nhỏ của Đông Nam Á, nơi các đội bóng đều phải cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch.

Tờ Arena Metro mới đây chỉ ra, hầu hết các đối thủ của Malaysia tại AFF Cup tới đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có lực lượng mạnh nhất, từ đó bày tỏ lo lắng cho đội nhà.

Theo tờ báo của Malaysia, đội tuyển Thái Lan có đội hình mạnh nhất, với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Anh, Nhật Bản, Bỉ... Các đối thủ Việt Nam, Indonesia, Campuchia cũng đều có lực lượng mạnh nhất và tập luyện từ nhiều ngày qua.

Malaysia và Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018

Malaysia và Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018

"Lào, đội cùng bảng B với Malaysia, cũng đã có được đội hình tốt nhất của mình khi lần đầu tiên gọi tiền đạo ngôi sao đang thi đấu tại Pháp là Billy Ketkeophomphone. Billy, 31 tuổi, từng chơi cho RC Strasbourg, Tours FC, Angers SCO và AJ Auxerre, ghi 53 bàn sau 251 lần ra sân ở Pháp. Chắc chắn sự có mặt của Billy sẽ khiến chúng ta gặp khó khi đối đầu Lào ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2020", Arena Metro chỉ ra.

Khi được đề nghị so sánh sự chuẩn bị của đội nhà với các đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cho rằng AFF Cup như World Cup thu nhỏ của các nền bóng đá Đông Nam Á, vì thế, các đội đều muốn có sự chuẩn bị tốt nhất.

So với các đối thủ, Malaysia đang chịu thiệt thòi về lực lượng, khi hầu hết các trụ cột đang phải hoàn thành nghĩa vụ cùng CLB đá bán kết và chung kết Cúp quốc gia (ngày 28-11 và 30-11).

Ông Tan Cheng Hoe hiện chỉ có 12 cầu thủ trong tay và nhanh nhất phải tới ngày 1-12 mới có đủ 28 cái tên đã triệu tập. Đó là khi không có ca chấn thương nào phát sinh.

"Dù tập trung muộn nhưng tôi tin học trò đủ sức thi đấu AFF Cup. Tôi muốn các cầu thủ suy nghĩ tích cực và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống", người giúp Malaysia giành á quân AFF Cup 2018 nói.

Ở bảng B, Malaysia sẽ lần lượt gặp Campuchia, Lào, Việt Nam, Indonesia để tranh hai suất vào bán kết.