HLV Lê Thụy Hải: World Cup năm nay rất thú vị!

ANTĐ - Chiến lược gia lão làng tại V-League đã chia sẻ về những diễn biến đầy kịch tính của World Cup 2014 sau khi gần kết thúc vòng bảng.

HLV Lê Thụy Hải: World Cup năm nay rất thú vị! ảnh 1
Tuyển Đức (trái) vẫn giữ được lối đá kỷ luật, chắc chắn và lại có thêm chất tiki-taka biến ảo


- PV: Có người tỏ ý tiếc nuối khi Italia bị loại, số khác cho rằng Uruguay đi tiếp một cách xứng đáng. Cá nhân ông nghĩ sao về trận đấu giàu cảm xúc kết thúc rạng sáng qua?

- HLV Lê Thụy Hải: Như tôi từng nhận định, Italia năm nay khó tiến sâu khi nền bóng đá họ không sản sinh được nhiều cầu thủ tài năng cho ĐTQG. Nhiều trụ cột như Buffon, Pirlo... đều luống tuổi trong khi World Cup năm nay, thể lực là yếu tố quan trọng. Phần lớn thời gian trận gặp Uruguay, cầu thủ Italia đã chơi chấp nhận được, hóa giải hầu hết các tình huống lên bóng của đối phương. Đáng tiếc, Italia lại trả giá do sai lầm từ một pha phạt góc, từ một cú dứt điểm bằng vai của hậu vệ Uruguay. Chỉ có 5 hậu vệ của Italia kèm người và không có một cầu thủ nào đứng ở cột dọc để hỗ trợ Buffon. Một tình huống đáng trách của hàng thủ dẫn đến trận thua đáng tiếc cho Italia. Tuy vậy, Uruguay vào vòng 1/16 là xứng đáng và chính cách chơi của họ sẽ giúp vòng đấu sôi động hơn, đúng với tính chất bóng đá tấn công.

- Italia là “ông lớn” thứ ba bị loại từ vòng bảng, sau Tây Ban Nha và Anh. Phải chăng đây là bất ngờ lớn nhất của vòng bảng World Cup năm nay?

- Tôi cho đó là điểm thú vị của giải đấu năm nay, nhưng điều này không bất ngờ. Tây Ban Nha khát vọng yếu, thiếu sáng tạo. Bản thân họ cũng tự nói với nhau và thừa nhận thực trạng này. Riêng tuyển Anh, lối chơi vẫn đơn điệu. Điểm mới của tuyển Anh năm nay là dùng nhiều cầu thủ trẻ nhưng không thể hiện được nhiều ở sân chơi lớn như World Cup. Số cựu binh thì sa sút phong độ, thể lực. Điển hình như “thủ lĩnh” Gerrard không thể chơi nhanh, áp sát để tạo đột biến, trái lại còn mắc khá nhiều lỗi “chết người”.

- Có vẻ như Bồ Đào Nha sẽ nối đuôi các đội bóng tên tuổi kể trên khi cánh cửa đi tiếp của họ đang khép kín, dù vẫn còn lượt trận cuối vào đêm nay (26-6)?

- Ngay sau trận ra quân thua Đức 0-4, thua về tỷ số lẫn lối chơi, con người thì tôi đã cho rằng Bồ Đào Nha không thể vượt qua vòng bảng. Trận gặp Ghana đêm nay gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và Bồ Đào Nha bị loại là hợp lí không đáng để người ta nuối tiếc như trường hợp của Italia.

- Theo ông, đâu là điểm thú vị của World Cup 2014, tính tới thời điểm này?

- Giải đấu năm nay thật sự thú vị. Đầu tiên là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ. Thứ hai là đấu pháp phong phú đa dạng hơn. Ví dụ như tuyển Đức, vẫn giữ được lối đá kỷ luật, chắc chắn và lại có thêm chất tiki-taka. Hay như Costa Rica, Uruguay, Chile, họ đầy khát khao, đá sung mãn, di chuyển nhiều, chơi rất thoải mái và sáng tạo trên nền tảng tuân thủ đấu pháp của HLV. Thứ ba là thể lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi. Bạn hãy để ý xem, đội nào có sức mạnh, thể lực tốt, va chạm tốt đều thành công. Thú vị hơn cả là năm nay khác với mọi năm, bóng đá hội nhập toàn cầu, các đội tưởng như yếu lại chơi rất tốt. World Cup không còn là sân chơi riêng của những cái tên cũ kỹ mà mở rộng cơ hội cho tất cả. 

- Từ đầu giải đến giờ, ông luôn ủng hộ tuyển Đức. Theo ông, cái tên nào đủ khả năng cùng Đức đi sâu?

- Tôi tin tưởng một tấm vé (ít nhất) là bán kết cho Đức. Hà Lan, Pháp và Brazil có thể là 3 cái tên còn lại lọt tới bán kết. Khi đó, đội nào hay hơn, may mắn hơn thì giành vé chung kết. Brazil đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tôi nghĩ họ sẽ cùng Đức vào chơi trận chung kết. Riêng Argentina tôi không đề cao khi quá phụ thuộc vào Messi và bản thân ngôi sao này cũng buộc đồng đội quá phụ thuộc mình.