HLV Jurgen Klopp: “Dortmund vẫn còn nhiều việc phải làm”

ANTĐ - “Đè bẹp” Zenit với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách, HLV Jurgen Klopp của Dortmund vẫn tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng đội nhà còn rất nhiều việc phải làm trong trận lượt về.

Không có được phong độ tốt ở Bundesliga, đặc biệt là sau thất bại tan nát 0-3 trước đội bóng đang nỗ lực trụ hạng là Hamburg ở vòng 22, Dortmund đã chơi một trận đấu xuất thần trong cái giá lạnh đến ghê người ở Nga.

 

Bất chấp thời tiết không ủng hộ, các học trò của Jurgen Klopp chơi đầy chủ động và dội “gáo nước lạnh” vào đội chủ nhà khi ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút, từ phút thứ 4 – 5 nhờ công của Mkhitaryan và Marco Reus.

Cú đúp chỉ trong vòng 10 phút ở hiệp 2, từ phút 61-71 của Robert Lewandowski giúp Dortmund tiếp tục nhấn chìm Zenit và khiến hai bàn thắng của Oleg Shatov và trên chấm phạt đền của Hulk bên phía đội chủ nhà chỉ còn mang tính chất danh dự.

Các cầu thủ Dortmund ăn mừng sau thắng lợi tưng bừng trên đất Nga

Giành thắng lợi 4-2 ngay trên đất Nga, đương kim Á quân Champions League đang nắm giữ quá nhiều lợi thế trước trận lượt về diễn ra vào ngày 19/3 tới ở Signal Iduna Park. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp của Dortmund vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.

“Không có gì phải bàn cãi, đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Dortmund đã nhập cuộc tốt và nhanh chóng vươn lên dẫn trước để giành thế áp đảo trong suốt thời gian thi đấu. Tuy nhiên, vấn đề là Zenit còn trận lượt về trên sân chúng tôi và rõ ràng Dortmund còn rất nhiều việc phải làm. Các cầu thủ phải giữ được sự tập trung, cũng như duy trì tốt phong độ của mình”, HLV Jurgen Klopp nói.

 Phía bên kia, HLV Luciano Spalletti của Zenit vẫn đang chờ đợi một phép màu để giúp đội nhà giành quyền đi tiếp.

“Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Cơ hội lật ngược tình thế vẫn nằm trong tay chúng tôi. Nhưng quan trọng là nó phụ thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ Zenit ở lần tái đấu sắp tới giữa hai đội. Tôi tin tưởng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nỗ lực và tinh thần quyết tâm sẽ giúp Zenit làm nên điều kỳ diệu”, HLV Spalletti tự tin chia sẻ.