HLV Indonesia nhận thua tâm phục, nổi cáu khi bị hỏi "có từ chức không"

ANTD.VN - Ông Simon McMenemy đã không giữ được bình tĩnh khi một phóng viên chủ nhà Indonesia hỏi có từ chức sau thất bại 1-3 trước Việt Nam hay không.

"Tuyển Việt Nam quá mạnh. Đây không phải Việt Nam mấy năm trước Indonesia đối đầu, họ muốn dự World Cup, nên rất khó cho chúng tôi", HLV Simon McMenemy chia sẻ tại họp báo sau trận thua Việt Nam 1-3 ngay trên sân nhà.

"Mọi người đã thấy những gì Việt Nam làm được ở Asian Cup. Họ trẻ trung, mạnh mẽ, có những con người biết xử lý các hoàn cảnh phức tạp".

HLV Simon McMenemy thừa nhận thua tâm phục ĐT Việt Nam

Kkhi một phóng viên Indonesia đặt vấn đề "có từ chức hay không", ông McMenemy đã không giữ được bình tĩnh: "Anh biết hỏi đấy, anh biết thừa người ta đang đòi sa thải tôi. Chúng tôi sẽ thảo luận, đương nhiên, nhưng anh thừa biết tình huống rất tốt để hỏi mà. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?".

Khi được đề nghị, HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam đã từ chối đưa ra bình luận về tương lai của đồng nghiệp McMenemy. Ông khẳng định các phóng viên nước chủ nhà đã có hành động thiếu tôn trọng khi hỏi cầm quân Scotland có muốn từ chức không. Thầy Park cho biết, ông từng trải qua những giây phút tương tự nên thông cảm với đồng nghiệp.

Trận thua Việt Nam đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của Indonesia và gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của họ tại vòng loại World Cup 2022, dù còn 4 trận chưa đấu. Sau trận, các CĐV Indonesia đã chửi rủa thậm tệ HLV McMenemy khi ông này cùng học trò rời sân.

Những lời kêu gọi chiến lược gia 41 tuổi người Scotland từ chức cũng xuất hiện và lan rộng thành phong trào trên các diễn đàn mạng xã hội ở Indonesia.

Indo Sports gọi McMenemy là "kẻ hoại hoại", trong khi các tờ báo khác của Indonesia dự đoán ông thầy 41 tuổi chắc chắn bị sa thải sau trận thua Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Indonesia tiến cử người thay HLV McMenemy

"Thật xấu hổ!", cựu thủ môn huyền thoại của ĐT Indonesia, Hermansyah bức xúc nói trên tờ Bola Sports. "Không thể tưởng tượng đội tuyển chúng ta yêu quý lại chơi thứ bóng đấ đáng xấu hổ như thế. Chỉ cần sa thải HLV và đôn trợ lý Yeyen Tumena - người đã có bằng AFC Pro (đủ điều kiện dẫn dắt ĐTQG)".

Trong khi đó, một số tờ báo Indonesia và cả Thái Lan đưa tin, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang nhắm tới HLV trưởng CLB Bali United, Stefano.

Ông Stefano 45 tuổi, người Brazil, từng dẫn dắt nhiều CLB ở Thái Lan và sau khi chuyển sang Indonesia làm việc đã giúp CLB Persija Jakarta lập cú đúp vô địch ở giải VĐQG và Cúp quốc gia.

Tuy nhiên tính tới hết ngày 15-10, phía PSSI chưa có thông báo chính thức về việc có sa thải HLV McMenemy hay không.