HLV Hữu Thắng: “Tôi không về Bình Dương hay bất kỳ đội nào lúc này“

ANTĐ - Sau khi xin rút khỏi vị trí HLV trưởng SLNA, Hữu Thắng cho biết tới đây anh dự tính sẽ ra nước ngoài tiếp tục học các lớp nâng cao chuyên môn chứ không về Bình Dương, hay bất kỳ đội bóng nào thời điểm này.

Sau khi nộp đơn xin nghỉ lên Ban lãnh đạo CLB, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Tôi khẳng định không có chuyện tôi đứng núi này trông núi nọ, bỏ SLNA để về Bình Dương như một số thông tin. Sắp tới có thể tôi sẽ đi học thêm tiếng Anh và các lớp HLV ở nước ngoài để chuẩn hóa bằng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế".

Đại diện lãnh đạo CLB Bình Dương cũng lên tiếng phủ nhận: "Hữu Thắng là HLV giỏi và có thời điểm chúng tôi muốn đưa anh ấy về dẫn Bình Dương, nhưng lúc này thì không. HLV Lê Thụy Hải đang làm rất tốt công việc giúp đội vận hành trơn tru. Chẳng có lý gì mà chúng tôi phải thay đổi".

HLV Hữu Thắng: “Tôi không về Bình Dương hay bất kỳ đội nào lúc này“ ảnh 1

Quyết định rời SLNA sau nhiều năm gắn bó không hề dễ dàng với HLV Hữu Thắng

Ở SLNA, Hữu Thắng được xem như biểu tượng của đội, có tầm ảnh hưởng rất lớn. Thế nên cuộc chia tay này mang đến tổn thất lớn cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy vậy, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh tin tưởng SLNA sẽ thích ứng được sau mất mát này, đồng thời cho biết nhà tài trợ vẫn sẽ đồng hành với SLNA ít nhất hết mùa 2015 theo bản hợp đồng 3 năm đã ký trước đó.

Ông Thanh thừa nhận kinh phí eo hẹp là nguyên nhân khiến đội bóng rơi vào cảnh chảy máu tài năng suốt nhiều năm qua. Riêng chỉ trong 2 năm trở lại, SLNA đã phải chia tay một loạt trụ cột như Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Công Vinh, Văn Bình, Âu Văn Hoàn... Hiện tại, SLNA vẫn chưa quyết định chọn ai thay thế vị trí HLV trưởng mà Hữu Thắng bỏ lại. Tuy nhiên từ nay đến khi V-League 2015 khởi tranh (ngày 4-1-2015), đội bóng xứ Nghệ vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc, chọn lựa.