HLV Hữu Thắng nói gì sau trận hòa bất lực trước "đàn em" U19?

ANTĐ - Tung vào sân gần như hầu hết cầu thủ có trong tay nhưng HLV Hữu Thắng vẫn không thể giúp ĐT Việt Nam ghi bàn và chịu hòa 0-0 trước đàn em U19 ở trận đấu tập tối 25-5, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đây là trận đấu tập đầu tiên của ĐT Việt Nam kể từ khi hội quân vào ngày 23-5 vừa qua và là cơ hội duy nhất để HLV Nguyễn Hữu Thắng kiểm nghiệm đội hình, thử nghiệm các vị trí chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT Syria ngày 31-5 tới.

Trước các đàn em ít hơn về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, tuy nhiên ĐT Việt Nam đã chơi một trận đấu đáng thất vọng. Liên tục trong suốt 90 phút, HLV Hữu Thắng đã "xoay tua" đội hình với việc tung vào sân gần như tất cả các cầu thủ có trong tay. Tuy nhiên, các tuyển thủ đều bất lực trong việc ghi bàn vào lưới "đàn em" U19.

Tuấn Anh (áo xanh) cùng đồng đội ở ĐTQG bất lực để đàn em U19 cầm hòa

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Thật sự tôi không hài lòng ở trận đấu này, cụ thể là với cách chơi của toàn đội. Đa số tuyển thủ mới trải qua vòng 11 căng thẳng ở V-League cách đây vài ngày nên có thể lực lẫn động lực chơi bóng thiếu mạnh mẽ. Tôi không phủ nhận toàn đội có phần chủ quan, dù trước trận tôi đã căn dặn kỹ không được chủ quan và đặt yếu tố tinh thần là số 1 ở trận này. Song cũng phải thừa nhận các em U19 chơi trận này rất tốt. Vài cầu thủ có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng khiến tôi rất ấn tượng. Đó sẽ là những cầu thủ tốt trong tương lai".

Chiến lược gia 45 tuổi cho biết nếu có Công Phượng, Xuân Trường - hai cầu thủ đang thi đấu nước ngoài và chỉ hội quân cùng đội vào ngày 29-5 tới - chắc chắn cục diện trận đấu này sẽ khác. Ông nói: "Tôi cần một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Công Phượng. Tiếc là cậu ấy chưa thể về nước hội quân. Tôi muốn xây dựng đội hình 4-1-4-1 nhưng trận này Tuấn Anh chơi khá đơn độc. Nếu có Xuân Trường thì họ sẽ tạo thành cặp đôi ăn ý. Nếu có Công Phượng, Xuân Trường và thậm chí cả Đình Luật nữa, tôi sẽ có thêm lựa chọn".

HLV Hữu Thắng phát biểu tại buổi họp báo sau trận hòa U19

Nói về trường hợp của Hoàng Thịnh - người không thể có mặt trong 2 buổi tập đầu tiên của đội và được kết luận không thể thi đấu ở các trận giao hữu tới, HLV Hữu Thắng nhận khuyết điểm. "Chuyện này tôi phải cảm ơn báo chí vì đã phản ánh. Tôi xin hứa rút kinh nghiệm vì cầu thủ đau không thể thi đấu mà ban huấn luyện không biết, vẫn gọi lên tuyển. Tại cuộc họp nội bộ, tôi cũng đã phê bình anh em trợ lý, không thể thương cầu thủ mà cho họ lên trong khi sức khỏe họ không đảm bảo. Tôi cũng yêu cầu phải chữa trị triệt để chấn thương của Hoàng Thịnh để cậu ấy có thể sớm trở lại thi đấu ở V-League và cả ĐTQG trong các lần tập trung sau nữa", HLV Hữu Thắng nói.

Về mục tiêu gì cho đội tuyển ở những ngày tập huấn còn lại, HLV Hữu Thắng cho biết ông muốn tiếp tục phát triển lối chơi đã chọn đó là chơi bóng ngắn, nhanh, nhuyễn và sẽ không gọi bổ sung thêm cầu thủ nào nữa.