HLV Hữu Thắng: "Mong mọi người hãy nhận xét tích cực hơn về Công Phượng"

ANTD.VN - Phát biểu sau trận cuối vòng bảng vòng loại và giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, HLV Hữu Thắng mong mọi người hãy nhận xét công bằng, tích cực hơn với Công Phượng và toàn đội để có sự chuẩn bị tốt nhất hướng về SEA Games 29 tới.

Khi một phóng viên đề nghị nhận xét về Công Phượng, HLV Hữu Thắng nói: "Tôi nghĩ 3 trận vừa qua Công Phượng chơi tốt, góp tới 4 bàn cho đội. Tuy nhiên nhân đây tôi xin nhắc lại quan điểm của mình, đó là mong truyền thông và dư luận hãy cởi bỏ áp lực cho cậu ấy, có chăng nên nói về mặt tích cực nhiều hơn. Chứ đừng chỉ sau một trận cậu ấy không tốt đã bị nói là thui chột tài năng. Tôi có nói với Công Phượng rằng hãy cởi bỏ hết sức ép đi mà đá thoải mái nhất. Cậu ấy hiểu và đã làm được".

HLV Hữu Thắng tại phòng họp báo

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV trưởng U22 Hàn Quốc, Jeong Jeong-yong cũng dành lời khen cho tiền đạo số 10 của U22 Việt Nam. 

"Số 10 (Công Phượng - PV) là cầu thủ giỏi. Chúng tôi biết anh ta rất nguy hiểm và đã sớm cảnh báo hàng thủ đề phòng. Tuy nhiên ở tình huống U22 Hàn Quốc để thủng lưới thì hàng thủ chúng tôi chơi không tốt", HLV trưởng đội bóng xứ kim chi nhận xét. 

Đánh giá về trận đấu, HLV Jeong-yong ngắn gọn: "Đây là một trận đấu rất khó khăn với U22 Hàn Quốc, nhất là sau khi chúng tôi bị Đông Timor cầm hòa cách đây hai ngày. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi đã thi đấu tập trung, nỗ lực hơn 100% những gì có thể, theo đó giành vé dự VCK U23 châu Á 2018".

Về phần mình, HLV Hữu Thắng nói: "Tôi hài lòng về tinh thần và cách chơi bóng của toàn đội. Tỷ số 1-2 trước đội mạnh U22 Hàn Quốc nói lên một điều rằng chúng ta không lép vế hoàn toàn và cho thấy sự tự tin của cầu thủ Việt Nam. Tôi hài lòng vì điều đó".

Theo HLV Hữu Thắng, điều khiến ông hài lòng nhất qua 3 trận vòng loại, ngoài tấm vé dự VCK là tinh thần thi đấu rất chuyên nghiệp của học trò. Tuy vậy, một số thời điểm, hàng thủ và hàng công còn mắc sai sót.

"Đó là điều phải mổ xẻ, rút kinh nghiệm cho từng người. Ngay cả trường hợp thủ quân Tiến Dũng cũng vậy, tôi nghĩ đó là bài học xương máu cho cậu ấy", ông Thắng nhắc lại tình huống Tiến Dũng chạy ra ngoài sân chăm sóc y tế trong lúc U22 Hàn Quốc tấn công và sau đó có bàn ấn định 2-1.

Nói về chỉ tiêu SEA Games sắp tới, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Theo tôi đừng nghĩ bằng mọi cách phải có được chức vô địch mà nên nghĩ về từng trận một và tỉnh táo trong từng trận đấu đó. Nếu thường trực VFF hay ai đó nghĩ lấy chức vô địch như thế thì sẽ áp lực với cầu thủ. Tôi và cầu thủ hứa sẽ thi đấu hết sức mình, tuy nhiên để thành công còn cần nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn nữa".

Trước đó tại trận đấu cuối cùng vòng bảng vòng loại châu Á 2018, U22 Việt Nam dù để thua U22 Hàn Quốc 1-2 song với 6 điểm, hiệu số bàn thắng +3 (không tính kết quả đối đầu với đội chót bảng là U22 Macau), thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn sẽ giành vé dự vòng chung kết, với tư cách 6 đội nhì có thành tích tốt nhất 10 bảng đấu (tính cả U22 Trung Quốc).

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau, quy tụ 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì xuất sắc nhất vòng loại. Riêng đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng.