HLV Hữu Thắng: "Đội tuyển Việt Nam đang ở thế khó"

ANTD.VN - Dù vẫn có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận đây là một trong những đợt tập trung khó khăn nhất kể từ khi ông lên nắm quyền.

Khó khăn đang bủa vây HLV Hữu Thắng và các học trò

Khi công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam có tới 7/28 tuyển thủ là những người dưới 20 tuổi, mà không gọi nhiều ngôi sao thành danh như Ngô Hoàng Thịnh hay Văn Thắng, nhiều người cho rằng HLV Hữu Thắng đang dũng cảm tạo ra một cuộc cách mạng về nhân sự. Nhưng sự thay đổi chưa biết sẽ tạo ra hiệu quả thế nào, chỉ biết rằng lúc này, ông Thắng đang phải đau đầu đối mặt với khó khăn do chính mình tạo ra. 

Ngoài Đức Chinh và Hồ Tấn Tài bị chấn thương và không thể góp mặt, còn có đến 8-9 tuyển thủ khác sẽ phải tập trung muộn vì làm nhiệm vụ tại CLB, đá bù vòng 11 V-League. Văn Quyết, Quang Hải, Ngọc Đức, Duy Mạnh (Hà Nội FC) hay Minh Tuấn, Tuấn Linh, Xuân Tú (Than Quảng Ninh)… phải đến ngày 10-6 mới có thể tập trung cùng đội. Họ sẽ chỉ có khoảng hơn 1 ngày để bắt nhịp trước khi ĐT Việt Nam tiếp ĐT Jordan vào lúc 19h ngày 13-6 trên sân Thống Nhất, tại vòng loại Asian Cup 2019.

Với quân số gần 20 cầu thủ như hiện có trong tay, rõ ràng để định hình bộ khung và xây dựng lối chơi là việc quá khó với HLV Hữu Thắng. Ngay cả việc dàn quân để luyện tập cũng là một thách thức với ĐT Việt Nam. Chưa kể Jordan là một đối thủ mạnh và đây là một trận đấu chính thức mà kết quả của nó có thể tác động đến việc giành vé vào VCK chứ không phải giao hữu đơn thuần.

Về điều này, HLV Hữu Thắng nói: “Đây là một trong những đợt tập trung khó khăn nhất của ĐT Việt Nam. Chúng tôi thậm chí không có đủ nhân sự cho những buổi tập. Tôi đã có ý kiến với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì VFF cũng khó có thể thương lượng với các đội bóng”.

Ở trận đấu đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2019 tại sân trung tập Dushanbe (Tajikistan) gặp đối thủ Afghanistan, ĐT Việt Nam cũng rơi vào thế thiếu người trong những ngày đầu. Phải đến khoảng 2 ngày trước thời điểm bóng lăn, thì nhóm của các cầu thủ Hà Nội FC và Than Quảng Ninh mới bay sang hội quân.

Gấp gáp và vội vã, thầy trò HLV Hữu Thắng đã không thể có sự chuẩn bị tốt nhất và nhận về kết quả không có lợi (hòa 1-1). Muốn đi tiếp trên hành trình, ĐT Việt Nam cần phải tận dụng lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước ĐT Jordan. Nhưng với những gì đang diễn ra, ngay cả HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra e dè với mục tiêu này.

“Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, vì tôi vẫn chưa có trong tay những gương mặt tốt nhất. Ngoài 2 cầu thủ bị chấn thương, hiện có đến 9 cầu thủ phải tập trung muộn và hầu hết trong số đó là trụ cột của đội tuyển. Jordan là một đội bóng mạnh của châu Á và với tình hình hiện tại, trận đấu sẽ không dễ dàng với chúng ta dù được đá sân nhà. Tuy nhiên, tôi muốn các cầu thủ hiểu rằng dù thế nào thì khi ra sân, chúng ta vẫn phải mang tinh thần cao nhất để giành kết quả cao nhất. Về vấn đề của hàng công, tôi nghĩ ngoài Văn Quyết và Công Phượng là tiền đạo đúng nghĩa, chúng ta vẫn có nhiều gương mặt khác có thể ghi bàn”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.