HLV Hoàng Văn Phúc: “U23 còn non nớt trong nhiều tình huống”

ANTĐ - Phát biểu sau trận hòa 2-2 trước CLB Kashima Antlers tối 4-6, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết, ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, song vẫn còn nhiều tình huống, các tuyển thủ tỏ ra non nớt, thiếu chuyên nghiệp. 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers đã kết thúc với tỷ số đẹp cho một trận giao hữu. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong lần đầu ra mắt, không ít người tỏ ý lo ngại cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games cuối năm nay.

Dù không mang sang đội hình mạnh nhất, song CLB Kashima Antlers vẫn tỏ ra lấn lướt về cả kỹ thuật chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu. Không ít tình huống, các cầu thủ phía CLB đến từ xứ sở Mặt trời mọc thoải mái đi bóng, dứt điểm ngay giữa vòng vây của các cầu thủ chủ nhà. Đặc biệt ở bàn thua thứ 2, các tuyển thủ U23 và đặc biệt là hàng phòng ngự cho thấy sự lúng túng.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Bàn thua thứ 2 của U23 đến từ sự thiếu tập trung rất không đáng có của các tuyển thủ. Ngoài ra, nhiều tình huống đầu trận, các cầu thủ chúng tôi có nhiều cơ hội song lại mắc lỗi ở khâu dứt điểm”.

Về tình huống các cầu thủ sau bàn mở tỷ số đã chạy ra ngoài đường biên ăn mừng, không kịp vào sân khi giao bóng và gián tiếp giúp cầu thủ đối phương gỡ hòa sau đó 1 phút, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Việc ghi bàn vào lưới một đội bóng hàng đầu giải J-League khiến nhiều cầu thủ hưng phấn, các em còn trẻ, lại mới tập trung lần đầu nên vấp phải những hành động thiếu chuyên nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đây sẽ là bài học cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất”.

Trận ra mắt, U23 được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu


Tuy nhiên, theo ông Phúc, điều mừng nhất và cần phải ghi nhận ở trận đấu này là các tuyển thủ U23 chơi rất tự tin, đặc biệt là ở nửa cuối hiệp 2. “Tinh thần thi đấu chính là điều khiến tôi hài lòng nhất ở trận đấu này. Kết quả 2-2 trước một đội bóng mạnh như CLB Kashima Antlers cũng có thể xem là khởi đầu tốt.

Về phần mình, HLV CLB Kashima Antlers nói: “Do đang trong thời gian nghỉ giữa mùa giải, các cầu thủ chúng tôi lại mới chỉ có một vài buổi tập nhưng chúng tôi đã chơi hết mình. Tỷ số 2-2 là một kết quả đẹp cho một trận giao hữu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ quốc tế Việt – Nhật. Nếu có cơ hội, chúng tôi rất vinh dự được tiếp tục sang đấu giao hữu với các đội bóng Việt Nam thời gian tới”.

Vị thuyền trưởng CLB Kashima Antlers cũng không quên dành lời khen ngợi cho Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thiên bên phía U23 Việt Nam.

Sau trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ. Ngày 9-6, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT U23 Myanmar, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất chiều 11-6.