HLV Hoàng Văn Phúc tiếc vì các chân sút phung phí cơ hội ghi bàn

ANTĐ - Phát biểu sau trận thua 0-1 trước Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra tiếc nuối, vì các chân sút đã không tận dụng tốt các cơ hội, khiến đội tuyển để lỡ mục tiêu kiếm từ 1 đến 3 điểm trên sân Mongkok.

Ông Phúc nói: “Chúng tôi đã chơi hiệp 1 tốt hơn, đặc biệt là trong vòng 20 phút đầu trận đấu. Có tới 3 đến 4 cơ hội có thế chuyển thành bàn, nhưng các tiền đạo lại không tận dụng được”. 

Đánh giá trên của ông Phúc là rất xác đáng, bởi trong thế trận có phần áp đảo, các chân sút của ĐTVN thi nhau gây sóng gió trước khung thành đối thủ. Nhưng lần lượt Quốc Anh, Hồng Quân rồi Văn Quyết đều không thể hiện được tố chất của mình trong các pha dứt điểm. Tình huống đáng tiếc nhất có thể kể đến là cú đánh đầu quá nhẹ ngay trong vòng 16m50 của Hồng Quân ở phút 23 và pha bỏ lỡ bàn thắng trông thấy của Quốc Anh khi đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong tư thế rất thuận lợi ở phút 39. 

Sang hiệp hai, các cầu thủ ĐTVN có dấu hiệu xuống sức và không còn chiếm ưu thế trước đối thủ như trong hiệp 1. Về điểm này, HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận: Sau khi Tấn Tài bị đau, dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng ĐTVN đã không còn tạo được thế trận tốt như trước. Tôi rất tiếc vì đội tuyển bị thủng lưới ở những phút cuối trận, nên đã không có nhiều cơ hội để thay đổi tình thế”. 

Đánh giá về ĐT Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “So với trận giao hữu hồi tháng 6 năm ngoái, ĐT Hong Kong đã thể hiện rất nhiều tiến bộ. Thế nên, dù đặt mục tiêu giành được từ 1 đến 3 điểm nhưng chúng tôi cũng đã phải nhập cuộc với sự thận trọng”. 

Như vậy, ĐTVN đã trắng tay sau hai lượt trận và đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào VCK Asian Cup 2015. Khi được hỏi ĐTVN cần phải làm gì để cải thiện vị trí của mình tại bảng E, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đáp ngắn gọn: “Chúng tôi phải lao động và nỗ lực nhiều hơn nữa. Hy vọng ĐTVN sẽ giành được kết quả khả quan hơn ở các trận đấu kế tiếp”. 

Sau khi kết thúc trận đấu gặp Hong Kong, các cầu thủ ĐTVN sẽ về nước và cùng CLB chuẩn bị thi đấu tại vòng 1/8 Cúp QG diễn ra vào cuối tuần này. ĐTVN dự kiến sẽ hội quân trở lại vào tháng 7 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu rất được mong chờ với CLB lừng danh thế giới Arsenal.