HLV Hoàng Văn Phúc chính thức từ chức

ANTĐ - Sau thất bại nặng nề của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức xin từ chức HLV trưởng.
Thông tin này đến từ buổi làm việc của VFF với HLV Hoàng Văn Phúc chiều 23-12, để mổ xẻ thất bại tại SEA Games 27, nơi U23 Việt Nam lần đầu tiên sau 12 năm qua bị loại ngay từ vòng bảng.
Tại buổi làm việc, ông Phúc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về thành tích nghèo nàn và đáng xấu hổ của đội tuyển U23. "Là HLV trưởng, tôi có toàn quyền quyết định về chuyên môn và nhân sự. Thế nên khi đội bóng gặp thất bại, tôi là người đầu tiên phải nhận trách nhiệm. Mọi lý do hay biện minh trong trường hợp này đều vô nghĩa", ông Phúc nói.

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức từ chức ảnh 1
HLV Hoàng Văn Phúc chính thức trả lại ghế HLV trưởng cho VFF


Trên thực tế, đây là điều đã được dự đoán từ trước vì ĐT U23 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc không có sức sống và bị người hâm mộ quay lưng. Ông Phúc nộp đơn xin từ chức, nhưng cả Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đều không đồng ý và tỏ thái độ muốn ông Phúc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.

Dù vậy, quyết định này của vị HLV người Hà Nội có lẽ sẽ không thể thay đổi, vì trước SEA Games, ông đã chấp nhận ở lại với ĐT U23 sau khi bị VFF tạm cách chức, chỉ vì muốn đội tuyển ổn định khi đi Myanmar. Sự ổn định đó cuối cùng không đến và có lẽ đay là thời điểm thích hợp nhất để ông Phúc chia tay mà không hẹn ngày trở lại.